Thursday, May 16, 2024

Mỹ đòi chặn nhôm Trung Quốc nhập qua ngả Việt Nam

WASHINGTON, DC (NV) – Các công ty sản xuất nhôm của Mỹ đang bảo vệ thị trường bằng cách ngăn chặn nhôm của Trung Quốc, tố cáo công ty China Zhongwang Holdings Ltd và các công ty con tránh thuế khi xuất cảng nhôm qua ngả Việt Nam.

Theo hãng thông tấn Reuters, trong đơn nộp cho Bộ Thương Mại Hoa Kỳ hôm Thứ Ba, tổ chức Aluminum Extruders Council (AEC) nói rằng các vụ “xả” nhôm của công ty Zhongwang đang được thực hiện qua công ty Global Vietnam Aluminum Co Ltd.

AEC nói trong đơn rằng công ty Việt Nam nhập cảng nhôm của Trung Quốc, sửa đổi lại chút ít, gắn nhãn mới, rồi xuất cảng vào Mỹ.

Mức thuế cho sản phẩm Trung Quốc “xả rác” vào Mỹ là 106%, theo Bộ Thương Mại Hoa Kỳ. Một công ty ngoại quốc bị coi là “xả rác” khi bán phá giá hàng của mình qua nước khác chỉ để bán tống bán tháo, dù giá bán thấp hơn giá thành khi sản xuất.

Phản ứng về chuyện này, công ty Zhongwang nói với Reuters rằng “các tố cáo này là vô căn cứ.”

Sự kiện này xảy ra sau một số chính sách của Mỹ nhằm siết chặt tình trạng nhập cảng nhôm Trung Quốc, bao gồm Bộ Thương Mại Mỹ đánh thuế cao và điều tra sản phẩm nhập cảng này của Trung Quốc.

Chuyện này xảy ra cũng cùng thời điểm chính quyền Tổng Thống Donald Trump đang xem xét một số giới hạn mang tính toàn cầu rộng lớn hơn đối với việc nhập cảng nhôm vì lý do an ninh quốc gia.

Theo dự trù, vào ngày 22 Tháng Giêng tới đây, Bộ Thương Mại sẽ đưa ra đề nghị cho Tổng Thống Trump để điều tra nhôm nhập cảng.

Ngoài ra, một đề nghị tương tự đối với thép nhập cảng vào Mỹ cũng sẽ được đưa vào ngày 16 Tháng Giêng.

Trung Quốc sản xuất dư thừa cả thép lẫn nhôm, và giờ đây trở thành một nền kinh tế lớn nữa, gây khó chịu cho Hoa Kỳ và Liên Âu, làm cho hai nơi này phải có biện pháp ngăn chặn “xả rác.”

Về phía Việt Nam, AEC nói rằng họ cung cấp bằng chứng cho thấy đối tác Việt Nam của Zhongwang thay đổi hình dáng các khối và cuộn nhôm của Trung Quốc một chút rồi nói đây là sản phẩm gốc của Việt Nam.

“Những hành động trốn thuế hiển nhiên và tình trạng thương mại ‘xả rác’ không công bằng của Trung Quốc cần phải chấm dứt,” ông Jeff Henderson, chủ tịch AEC, nói trong một tuyên bố. (Đ.D.)

Trung Quốc phóng tên lửa, 4,000 căn cứ “sẵn sàng chiến đấu”

MỚI CẬP NHẬT