Friday, April 26, 2024

Công ty Huawei đòi tòa Mỹ chặn luật cấm của liên bang

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Công ty Huawei hôm Thứ Tư, 29 Tháng Năm, nói đã yêu cầu tòa án Mỹ ra phán quyết chặn luật của chính phủ Mỹ, theo đó có một điều khoản trong ngân sách quốc phòng cấm các cơ quan chính quyền liên bang mua sản phẩm của Huawei.

Theo bản tin của hãng thông tấn AFP, luật sư chính của công ty Huawei, ông Song Liuping, nói rằng luật do quốc hội Mỹ đưa ra đã mặc nhiên coi Huawei là có tội và đưa ra nhiều biện pháp chế tài đối với công ty.

Ông Song nói Quốc Hội Mỹ không đưa được bằng chứng để hỗ trợ cho các hành động cấm đoán đối với sản phẩm công ty.

Theo ông Song, công ty Huawei hy vọng rằng tòa sẽ ra phán quyết cho rằng luật cấm Huawei là vi hiến và không cho thi hành.

Chính phủ Mỹ trong thời gian qua cảnh báo rằng các hệ thống máy móc viễn thông của Huawei có thể bị chính quyền Trung Quốc lợi dụng để xâm nhập do thám và phá hoại các liên lạc trọng yếu.

Vụ kiện này xảy ra trong lúc Huawei cũng bị sắc lệnh cấm của chính phủ Mỹ nhằm không cho sử dụng sản phẩm công ty này trong nước và bị đưa vào “sổ đen”, không cho mua linh kiện từ các công ty Mỹ, dù rằng lệnh này tạm thời được hoãn thi hành trong 90 ngày.

Mối quan tâm của chính phủ Mỹ ngày càng gia tăng khi Huawei đang trở thành công ty hàng đầu thế giới về sản phẩm mạng viễn thông và là một trong những công ty điện thoại thông minh lớn nhất, cạnh Samsung và Apple.

Việc Huawei đưa đơn kiện trước tòa án Mỹ cho thấy họ sẵn sàng dùng mọi biện pháp, kể cả tố tụng, để ngăn không để bị gạt ra ngoài cuộc chạy đua trong thị trường 5G, được coi là tương lai của viễn thông. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT