Thursday, April 25, 2024

Tesla đuổi việc hàng trăm nhân viên

PALO ALTO, California (NV) – Trong tuần qua, từ 400 đến 700 nhân viên làm việc cho Tesla, công ty chế tạo xe chạy bằng bình điện, bị sa thải, sau cuộc kiểm thảo về thành tích làm việc của nhân viên.

Theo đài truyền hình Fox News, những người bị sa thải cả kỹ sư, cấp quản trị và thương vụ.

Quyết định được đưa ra vào lúc công ty của nhà doanh nghiệp Elon Musk đang chuẩn bị xuất xưởng kiểu xe du lịch Model 3 nội trong tháng này và cũng vào lúc Tesla đang cố gắng mở rộng dây chuyền sản xuất và chế tạo.

Báo Mercury News ở San Jose, California, là cơ sở truyền thông đầu tiên loan tải nguồn tin mà công ty Tesla nhấn mạnh là những nhân viên đó bị đuổi chứ không phải được cho nghỉ việc.

Trong khi đó số nhân viên còn lại sẽ được thăng cấp và tiền thưởng, đồng thời công ty cũng dự trù sớm lấp khoảng trống do những người bị đuổi việc để lại.

Nhân viên tại Tesla cho báo Mercury News hay rằng quyết định sa thải được đưa ra hoàn toàn bất ngờ, không có báo trước.

Hồi đầu Tháng Mười, Tesla nói rằng “việc sản xuất trục trặc” khiến xe Model 3 xuất xưởng không đúng hạn định.

Trong tam cá nguyệt thứ ba, công ty sản xuất được 260 chiếc Model 3 và chỉ 220 chiếc đến tay khách hàng, mặc dầu danh sách chờ lên đến hơn 450,000.

Kiểu xe Model 3 bắt đầu được Tesla chế tạo vào hồi Tháng Bảy có giá khởi đầu là $35,000. (TP)

50,000 người sắp hàng dưới trời nắng ở Florida để xin trợ cấp sau bão Irma càn quét

MỚI CẬP NHẬT