Công ty Trung Quốc đánh cắp bí mật kỹ thuật của Motorola

CHICAGO, Illinois (NV) – Một bản cáo trạng liên bang hôm Thứ Hai, 7 Tháng Hai, cáo buộc công ty viễn thông Hytera Communications của Trung Quốc đánh cắp kỹ thuật của Motorola Solutions Inc., làm dấy thêm mối lo Trung Quốc trộm bí mật thương mại quan trọng của Mỹ để làm giàu thêm nền kinh tế của mình, theo hãng thông tấn AP.

Theo đơn kiện nộp tại Chicago, công ty Hytera Communications bị buộc tội âm mưu đánh cắp bí mật thương mại và đã tuyển dụng một số nhân viên Motorola để thực hiện kế hoạch. Những người này lấy các dữ liệu nội bộ của Motorola, sau đó miêu tả lại và thậm chí đùa cợt về kế hoạch sử dụng tài liệu mà mình lấy được khi làm việc cho Hytera.

Motorola Solutions Inc. bị công ty viễn thông Hytera Communications của Trung Quốc đánh cắp kỹ thuật. (Hình minh họa: Josep Lago/AFP via Getty Images)

Bí mật bị đánh cắp có liên quan đến công nghệ vô tuyến kỹ thuật số, được Motorola phát triển cho tính năng bộ đàm trên điện thoại di động. Trong hơn một thập niên, từ năm 2007 đến năm 2020, Hytera đã sử dụng hàng ngàn dữ liệu đánh cắp để tăng tốc đẩy mạnh phát triển các tính năng tương tự, cáo trạng cho biết.

Theo thông tin trên trang web của Hytera, công ty có 10 trung tâm nghiên cứu phát triển kỹ thuật ở Trung Quốc, Đức, Anh, Tây Ban Nha và Canada. Công ty có trụ sở đặt tại Thâm Quyến, Trung Quốc, cũng cho hay một số bộ đàm hai chiều của họ đang được sử dụng để bảo vệ an ninh tại Thế Vận Hội Mùa Đông Bắc Kinh.

Hiện Hytera chưa đưa ra bình luận về sự việc.

Ngoài ra, bản cáo trạng gồm 21 tội danh này cũng buộc tội Hytera và nhiều cá nhân đang sở hữu hoặc đã tìm cách sở hữu các bí mật thương mại. Tài liệu về cáo trạng, được xóa bớt các chi tiết cần giữ kín, không nêu rõ những nghi can đang bị cáo buộc khác. Biện Lý Cuộc Liên Bang Địa Hạt Chicago cũng không tiết lộ liệu có ai trong số đó cư trú tại Mỹ hay không.

Nếu bị kết án, Hytera sẽ phải đối mặt với mức tiền phạt cao gấp ba lần giá trị của bí mật thương mại họ đánh cắp và những cá nhân liên can dự sẽ phải ngồi tù. Tuy nhiên, giới chức Mỹ thường gặp khó khăn trong việc đưa nghi can trong những vụ án liên quan đến công ty Trung Quốc ra tòa do nước này từ chối giao nộp họ.

Năm 2012, bà Hanjuan Jin, một nhà phát triển nhu liệu người Mỹ gốc Hoa, từng bị kết tội ăn cắp bí mật thương mại của Motorola, song không bị những tội danh gián điệp kinh tế còn trầm trọng hơn. Sau đó, bà Jin bị kết án bốn năm tù như một thông điệp mang tính răn đe đối với những ai muốn đánh cắp bí mật thương mại của Mỹ.

Bản cáo trạng mới không nêu tên bị cáo Jin và tuyên bố của Biện Lý Cuộc Liên Bang cũng không đề cập người này. Tuy nhiên, nhiều cáo buộc trong vụ án của Jin giống với cáo buộc trong bản cáo trạng của Hytera.

Hơn 1,000 tài liệu mật của Motorola đã bị bà Jin đánh cắp, bao gồm cả tính năng bộ đàm. Tuy nhiên, hành tung của bị cáo Jin bị phát hiện trong cuộc kiểm tra an ninh ngẫu nhiên tại phi trường quốc tế O’Hare (Chicago), nơi bà Jin định bay bằng vé một chiều tới Trung Quốc. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT