WASHINGTON, DC (NV) – Trước tình cảnh COVID-19 bùng phát, nhiều tiểu bang và địa phương từ Đông sang Tây công bố áp dụng những quy định hạn chế trong sinh hoạt xã hội và thương mại nhằm làm giảm mức lây lan đang đe dọa hệ thống y tế và hàng ngàn tử vong trong những tuần lễ sắp tới, theo hãng thông tấn Reuters.
Nhiều thành phố lớn và những quận hạt ở các tiểu bang New Jersey, California, Ohio, và Pennsylvania phải tái áp dụng những biện pháp nghiêm ngặt trước sự gia tăng các ca nhiễm mới và số lượng bệnh nhân nhập viện sau một mùa Hè có phần lắng đọng.

Các chuyên gia y tế ngay từ trước đã khuyến cáo mùa lễ hội truyền thống sắp tới cùng với thời tiết sang Đông sẽ làm gia tăng sự truyền nhiễm vì mọi người tụ tập ở trong nhà nhiều hơn.
Báo cáo toàn quốc hôm Thứ Hai cho thấy hiện đang có hơn 70,000 người Mỹ đang phải nhập viện chữa trị COVID-19, con số cao nhất kể từ khi dịch phát hồi Tháng Ba.
Cơ quan CDC cho biết con số người nhiễm bệnh COVID-19 đã vượt quá mức 11 triệu vào Thứ Hai, và chưa đến 10 ngày trước mới chỉ có 10 triệu người nhiễm bệnh, cho thấy tốc độ lây nhiễm lan quá nhanh hơn dự liệu.
Thành phố Philadelphia ban hành lệnh hạn chế được coi là rất gắt gao, vào hôm Thứ Hai, như nghiêm cấm mọi sự tụ tập trong “nhà” bất kể số lượng, nơi chốn, công cộng, hay tư gia chỉ trừ những người cùng sống chung một nhà.
Giới chức y tế thành phố muốn ngăn chặn sự lây lan từ nhà này sang nhà khác, từ một đơn vị gia cư này sang một đơn vị gia cư khác.
Theo ông Thomas Farley, giám đốc Sở Y Tế Philadelphia, cho biết nếu cứ để nguyên tình trạng hiện tại, các bệnh viện sẽ bị tràn ngập nhanh chóng và hơn 1,000 ca tử vong được dự đoán sẽ diễn ra trong vòng sáu tuần lễ tới.
Tại tiểu bang New Jersey, Thống Đốc Phil Murphy vừa ra lệnh chỉ được tụ tập tối đa 10 người không cùng sống chung một nhà, và ngoài trời chỉ được tập trung 150 cho một sự kiện.

Ở bờ biển phía Tây, Thống Đốc California Gavin Newsom cho biết, ông phải áp dụng “đạp thắng khẩn cấp” khi ban hành áp dụng các biện pháp giới hạn chặt chẽ trên các sinh hoạt kinh doanh và xã hội cho 40 trên tổng số 58 quận hạt, với tổng số gần 40 triệu cư dân của tiểu bang.
Tất các nhà hàng và quán rượu chỉ được tiếp khách ngoài trời và nhiều hạn chế khác cho nhiều loại thương mại khác nhau.
California quy định phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, với những miễn trừ giới hạn.
Tại tiểu bang Ohio, tuần lễ vừa qua ghi nhận số ca nhiễm tăng 17% và nhập viện tăng ít nhất là 25%, Thống Đốc Mike DeWine công bố lệnh giới hạn tụ tập bắt đầu vào Thứ Ba, 17 Tháng Mười Một.

Còn tiểu bang Oklahoma, Thống Đốc Kevin Stitt ra lệnh giới nghiêm ở các quán rượu và nhà hàng bắt đầu Thứ Năm, 19 Tháng Mười Một. Các nhân viên tiểu bang, khoảng 33,000 người, phải đeo khẩu trang khi đi làm kể từ Thứ Tư.
Thống Đốc Michelle Lujan Grisham của New Mexico kêu gọi cư dân “ở nhà” chỉ trừ những người làm việc trong những lãnh vực “khẩn thiết.”
Michigan và Washington ra lệnh áp dụng những hạn chế tụ tập, bao gồm cả ngừng việc tiếp khách bên trong nhà.

Trong tuần lễ vừa qua, có tới 40 tiểu bang báo cáo số ca nhiễm mỗi ngày gia tăng kỷ lục, 20 tiểu bang ghi nhận số tử vong nhiều nhất kể từ khi dịch bắt đầu và 26 tiểu bang lập kỷ lục số người nhập viện chữa trị COVID-19.
Tính trung bình mỗi ngày nước Mỹ có hơn 148,000 ca nhiễm mới và 1,120 tử vong trong tuần lễ vừa qua. (MPL) [qd]

















































































