Cựu chánh thanh tra Bộ Nội An nhận tội đánh cắp nhu liệu chính phủ

WASHINGTON, DC (NV) – Ông Charles Edwards, cựu chánh thanh tra của Bộ Nội An (DHS), mới đây nhận tội đánh cắp nhu liệu của chính phủ trong một kế hoạch gian lận chính quyền Mỹ, theo hồ sơ tòa án được Bộ Tư Pháp trích dẫn và loan báo vào Thứ Sáu, 14 Tháng Giêng.

Theo bản tin của UPI, bị cáo Charles Edwards, 61 tuổi, ở Sandy Spring, Maryland, từng làm quyền chánh thanh tra dưới thời chính quyền cựu Tổng Thống Obama, bị cáo buộc đánh cắp nhu liệu của chính phủ từ văn phòng cũ của ông, để tìm hiểu nhu liệu này và để giúp cho công ty của ông, tên là Delta Business Solutions, có thể bán hệ thống quản trị hồ sơ với khả năng tương tự cho các cơ quan chính phủ.

Bị cáo Charles K. Edwards. (Hình: Brendan Smialowski/AFP via Getty Images)

Vụ đánh cắp này xảy ra trong thời gian 2015-2017, theo một thông cáo của bộ.

Vào hôm Thứ Sáu tại Tòa Liên Bang Địa Hạt DC, ông Edwards nhận các tội liên quan đến kế hoạch đánh cắp nhu liệu, trong đó bao gồm cả tội danh âm mưu và thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của chính phủ, nhưng hiện nghi can chưa bị tuyên án, Bộ Tư Pháp cho hay.

Trước khi làm việc cho Văn Phòng Tổng Thanh Tra Bộ Nội An (DHS-OIG) từ năm 2008 đến năm 2013, ông Edwards làm việc cho Văn Phòng Tổng Thanh Tra Bưu Điện Mỹ (USPS-OIG) nên có thể truy cập vào hệ thống nhu liệu của cả hai cơ quan này, bao gồm “thông tin nhận dạng cá nhân của nhân viên DHS và USPS.”

Bà Courtney Forrest, luật sư của bị cáo, tuyên bố với truyền thông: “Hôm nay ông Edwards nhận trách nhiệm về việc sở hữu trái phép hệ thống quản trị hồ sơ mà chính ông ấy từng giúp lập ra khi còn làm việc với chính phủ liên bang. Tuy nhiên, thật sự thân chủ của tôi không có ý định làm hại bất kỳ ai mà chỉ đang cố gắng xây dựng một hệ thống tốt hơn cho chính phủ. Ông Edwards hiểu rằng việc một cá nhân sở hữu hệ thống và dữ liệu nhạy cảm là điều phạm pháp nên ông rất hối hận vì lỗi lầm này.”

Bị cáo thứ nhì trong vụ án, ông Murali Venkata, 56 tuổi, ở Aldie, Virginia, không nhận tội và đang chờ ngày ra tòa.

Ông Edwards từ chức quyền tổng thanh tra Bộ Nội An vào Tháng Mười Hai, 2013, vì bị cáo buộc lạm dụng chức vụ. Khi đó ông bị cáo buộc vi phạm luật chống thiên vị gia đình khi thuê vợ ông vào cơ quan làm việc và trả thù những nhân viên chống lại các hành vi sai trái của ông, theo The Hill đưa tin.

Lúc đó, Edwards tuyên bố: “Tôi sẽ tự biện minh cho mình trước những công kích cá nhân này.” (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT