Thursday, April 18, 2024

Cựu cố vấn Bolton cho rằng Trump muốn ‘xé nát’ đảng Cộng Hòa

WASHINGTON, DC (NV) – Ông John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia, cho rằng việc Tổng Thống Donald Trump công kích các nhân vật cao cấp của đảng Cộng Hòa cho thấy ông Trump muốn “xé nát đảng của mình,” theo Politico hôm Thứ Bảy, 2 Tháng Giêng.

Ông Bolton bị sa thải khỏi chính quyền Tổng Thống Trump hồi Tháng Chín, 2019, và sau đó, viết cuốn hồi ký đình đám về thời gian ông làm việc ở Tòa Bạch Ốc, trong đó, chỉ trích nặng nề ông Trump.

Ông Bolton nói: “Rõ ràng, mục tiêu cuối cùng của ông Trump là xé nát đảng của mình.” (Hình: Melissa Sue Gerrits/Getty Images)

Hôm Thứ Bảy, ông Bolton chia sẻ trên Twitter bài báo của CNN nói về việc Tổng Thống Trump công kích Thượng Nghị Sĩ John Thune (Cộng Hòa-South Dakota), nhân vật cao cấp thứ nhì của đảng Cộng Hòa ở Thượng Viện.

Trong ngày đầu năm mới, Tổng Thống Trump lên Twitter nói rằng ông rất muốn Thống Đốc South Dakota – Kristi Noem – ra tranh cử với ông Thune năm 2022, và rằng “South Dakota cần người lãnh đạo mạnh mẽ, Ngay Bây Giờ!” Tổng Thống Trump còn gọi ông Thune là “RINO” – từ sỉ nhục ý nói “chỉ có cái mã Cộng Hòa.”

Đáp lại lời nhận xét của Tổng Thống Trump, ông Bolton viết trên Twitter hôm Thứ Bảy: “Rõ ràng, mục tiêu cuối cùng của ông Trump là xé nát đảng của mình. Ông đang tự châm lửa thiêu rụi sự nghiệp chính trị của chính mình qua việc công kích những người Cộng Hòa không chịu nghe theo ông.”

Tháng trước, ông Thune tuyên bố chống lại kết quả bầu cử tổng thống của Cử Tri Đoàn sẽ “chẳng đi đến đâu.”

Tổng Thống Trump công kích ông Thune chỉ vài ngày trước khi lưỡng viện Quốc Hội nhóm họp chung để chính thức chứng nhận kết quả bỏ phiếu của Cử Tri Đoàn, theo đó, ông Joe Biden là người đắc cử tổng thống. Tuy nhiên, vài đồng minh của ông Trump đang muốn đảo ngược kết quả này.

Vì giới chức bầu cử đã bác bỏ cáo buộc của Tổng Thống Trump về gian lận, thời gian qua, ông Bolton liên tục kêu gọi các nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa lên tiếng chống lại ông Trump và hỗ trợ quá trình chuyển tiếp chính quyền cho ông Biden. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT