Thursday, May 2, 2024

Cựu đại sứ Mỹ ở Ukraine khai bị đe dọa; TT Trump gửi tweet công kích

WASHINGTON, D.C. (AP) — Cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine, bà Marie Yonanovitch, hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Mười Một, khai trước Hạ Viện về việc bà bất ngờ bị gọi về nước và thấy bị đe dọa khi biết rằng Tổng Thống Donald Trump có lời nói xấu về bà trong cuộc điện đàm với Tổng Thống Ukraine.

Trong cuộc điện đàm, ông Trump gọi bà là “tin xấu-bad news” và nói rằng bà “sẽ phải trải qua một số điều.”

Và giữa khi bà Yonanovitch đang điều trần trước Hạ Viện, Tổng Thống Donald Trump tiếp tục công kích bà.

Từ Tòa Bạch Ốc, ông Trump gửi tweet ra nói rằng bà “đi đến đâu là gây hại đến đó.”

Ông Trump nêu lên nhiệm sở của bà ở Mogadishu, Somalia, một trong những nơi vẫn còn được coi là nguy hiểm nhất cho giới ngoại giao Mỹ và ông đề cập đến Ukraine, nơi từng có các cuộc đối đầu căng thẳng với Nga cùng thành phần ly khai do Nga hỗ trợ, để chứng minh điều ông nói.

Khi được hỏi là những bản tweet với nội dung như vậy sẽ có ảnh hưởng đến nhân chứng và các giới chức Mỹ đang làm việc hay không, bà Yonanovitch trả lời rằng “Đây là điều đầy sự đe dọa.”

Bà Yovanovitch ra trước Hạ Viện trong ngày thứ nhì của các cuộc điều trần công khai trong tiến trình điều tra theo thủ tục luận tội Tổng Thống Donald Trump.

Cuộc điều tra nhắm vào việc là Tổng Thống Donald Trump có tạo áp lực đối với các giới chức chính phủ Ukraine để họ mở cuộc điều tra các đối thủ chính trị của ông hay không, một điều bị coi là hành động lạm quyền.

Tổng Thống Donald Trump và các đồng minh của ông trong đảng Cộng Hòa, ở cả Hạ và Thượng Viện đều mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc này.

Sau khi ông Trump gởi bản tweet ra hôm Thứ Sáu, chủ tịch Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện, ông Adam Schiff, ngay lập tức ngưng đặt câu hỏi cho nhân chứng Yonanovitch, để đọc lớn nội dung các lời công kích của Tổng Thống Trump cho nhân chứng cùng những  người dân Mỹ theo dõi cuộc điều trần qua cuộc trực tiếp  truyền hình cùng nghe.

Sự can dự của Tổng Thống Trump có thể sẽ tạo thêm chứng cớ chống lại ông trong cuộc điều tra. Phía Dân Chủ nói rằng điều này có thể đưa đến cáo buộc đe dọa nhân chứng.

Tổng Thống Trump, khi được hỏi sau đó về việc này, trả lời rằng: “Tôi có quyền nói. Tôi có quyền tự do phát biểu.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT