ANKENY, Iowa (NV) – Cựu Phó Tổng Thống Mike Pence, người từng sát cánh phục vụ cựu Tổng Thống Donald Trump, hôm Thứ Tư, 7 Tháng Sáu, tuyên bố tranh cử vị trí đại diện đảng Cộng Hòa cho cuộc đua 2024, theo Reuters.
Đồng thời, ông Pence lên tiếng chỉ trích cựu Tổng Thống Trump về vai trò kích động vụ nổi loạn tại Quốc Hội ngày 6 Tháng Giêng, 2021.

“Tôi tin rằng bất kỳ ai tự đặt mình trên cả Hiến Pháp sẽ không bao giờ trở thành tổng thống, và bất kỳ ai nhờ người khác đưa mình lên trên Hiến Pháp cũng sẽ không bao giờ trở thành tổng thống Mỹ,” cựu Phó Tổng Thống Pence tuyên bố.
Trong bài diễn văn tuyên bố tranh cử ở Iowa sáng Thứ Tư, ông Pence đưa ra lời lên án mạnh mẽ nhất cho đến nay về vai trò của ông Trump trong cuộc bạo loạn ngày 6 Tháng Giêng, 2021, khi tìm cách lật ngược kết quả thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 trước Tổng Thống Joe Biden.
Việc một phó tổng thống tranh cử đối đầu với tổng thống mà ông ta từng làm việc dưới quyền là rất hiếm khi xảy ra và điều này chỉ xảy ra một vài lần trong lịch sử Hoa Kỳ.
Hôm Thứ Tư, cựu Phó Tổng Thống Pence mô tả vụ bạo loạn tại Quốc Hội là một “ngày bi thảm” và nói thêm: “Tổng Thống Trump đã sai.”
“Người dân Mỹ xứng đáng được biết rằng vào ngày hôm đó, Tổng Thống Trump cũng đòi tôi lựa chọn giữa ông ấy và Hiến Pháp. Bây giờ cử tri sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn tương tự. Tôi đã chọn Hiến Pháp và tôi sẽ luôn làm như vậy,” cựu phó tổng thống khẳng định.
Ông Pence bước vào cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của đảng Cộng Hòa ở một vị thế khó khăn, hiện tại cựu phó tổng thống chỉ đạt 5% người ủng hộ và kém ông Trump tới 44 điểm, theo một cuộc thăm dò dư luận của Reuters/Ipsos vào Tháng Năm. (MPL) [qd]





































































