Friday, April 26, 2024

Cựu TNS Barbara Boxer bị xô từ phía sau, giật mất điện thoại

OAKLAND, California (NV) – Cựu Thượng Nghị Sĩ Barbara Boxer (Dân Chủ-California), 80 tuổi, bị tấn công từ phía sau và giật điện thoại di động tại Bắc California, đài truyền hình NBC cho biết.

Chuyện xảy ra cho bà Boxer khi đang đi bộ ở khu phố Jack London Square tại thành phố Oakland, California.

Cựu Thượng Nghị Sĩ Barbara Boxer (Dân Chủ-California). (Hình: Alex Wong/Getty Images)

“Sáng nay, cựu Thượng Nghị Sĩ Barbara Boxer gặp nạn ở khu phố Jack London Square, Oakland,” tin nhắn trên trang Twitter của bà viết ngày Thứ Hai, 26 Tháng Bảy. “Kẻ cướp đã xô bà từ phía sau, giật điện thoại di động và nhảy vào một chiếc xe đang chờ sẵn. Rất may mắn, bà Boxer không bị thương nặng.”

Cuối tin nhắn có dòng cho biết vị thượng nghị sĩ cảm tạ Bề Trên không khiến mình bị thương nghiêm trọng.

Sở Cảnh Sát Oakland cho biết vụ cướp giật xảy ra lúc 1 giờ 15 phút trưa ở dãy nhà số 300 trên đường 3rd Street nhưng không nhận diện nạn nhân trong biên bản.

Nội vụ đang được cảnh sát Oakland điều tra.

Một giải thưởng treo giá $2,000 cho ai cung cấp thông tin có liên quan đến vụ cướp giật.

Bà Barbara Boxer, phục vụ 24 năm tại Thượng Viện Mỹ trong vai trò thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang California.

Trong cuộc bầu cử năm 2016, cử tri California bầu cho bà Kamala Harris, lúc đó là bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang, tiếp nối vị trí thượng nghị sĩ liên bang mà bà Boxer để lại.

Bốn năm sau, bà Kamala Harris chiến thắng cuộc bầu cử năm 2020, lập kỳ tích lịch sử trở thành người phụ nữ, người phụ nữ da màu, người Mỹ gốc Phi Châu, người gốc Nam Á đầu tiên nắm chức vụ phó tổng thống Hoa Kỳ. (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT