Friday, April 26, 2024

Cựu TNS Joe Liberman qua đời ‘do biến chứng sau khi té’

WASHINGTON, DC (NV) – Ông Joe Lieberman, cựu thượng nghị sĩ (TNS) liên bang và được đề cử làm phó tổng thống năm 2000, qua đời hôm Thứ Tư, 27 Tháng Ba, thọ 82 tuổi, gia đình ông loan báo, theo Axios.

Ông Lieberman qua đời chiều Thứ Tư “do biến chứng sau khi té,” gia đình ông ra thông báo cho hay.

Cựu Thượng Nghị Sĩ Joe Lieberman. (Hình: Win McNamee/Getty Images)

“Người vợ thân yêu của ông, bà Hadassah, và những người khác trong gia đình có mặt bên ông lúc ông mất. TNS Lieberman luôn yêu quý Thượng Đế, gia đình, và Hoa Kỳ trong suốt cuộc đời phục vụ vì lợi ích công chúng,” gia đình ông cho biết.

Ông Lieberman từng là nhà lập pháp và bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang Connecticut. Ông đắc cử vô Thượng Viện liên bang năm 1988 sau khi thắng ông Lowell Weicker, thượng nghị sĩ Cộng Hòa đương nhiệm lúc đó.

Là nhân vật ôn hòa nổi bật ở Quốc Hội, ông Lieberman từng giúp thành lập Liên Minh Tân Dân Chủ theo chủ trương ôn hòa và từng chỉ trích cựu Tổng Thống Bill Clinton trong vụ Monica Lewinsky.

Năm 2000, ông Al Gore, ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ, chọn ông Lieberman là người đứng phó, giúp ông trở thành người Do Thái đầu tiên làm ứng cử viên của một đảng lớn.

Năm 2004, ông Lieberman tranh cử tổng thống nhưng không thành công, và năm 2006, ông thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ cho chiếc ghế của ông Thượng Viện, nhưng bất ngờ trở lại Thượng Viện bằng chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử với tư cách ứng cử viên độc lập. Ông về hưu năm 2012.

Sự nghiệp của ông Lieberman mang đầy dấu ấn độc lập, mà cuối cùng, ông rời bỏ đảng Dân Chủ và ủng hộ ứng cử viên Cộng Hòa John McCain, bạn thân của ông ở Thượng Viện, trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008.

Gần đây hơn, ông Lieberman làm đồng chủ tịch tổ chức No Labels khi tổ chức này cố gắng đưa ra ứng cử viên đảng thứ ba để tranh cử với Tổng Thống Joe Biden và cựu Tổng Thống Donald Trump. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT