SYDNEY, Úc (Reuters) – Giới chức Úc hôm Thứ Bảy, 27 Tháng Sáu, thông báo tăng gấp đôi mức phạt tối đa đối với các công ty công nghệ không tuân thủ lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy quy định mang tính đột phá này có rất ít tác động đến thói quen lên mạng của giới trẻ.
Theo các điều chỉnh pháp lý mới, mức phạt tối đa áp dụng cho các lỗi hệ thống trong việc duy trì lệnh cấm sẽ tăng vọt từ 49.5 triệu Úc Kim lên 99 triệu Úc Kim.

Song song đó, chính phủ Úc cũng quyết định tăng cường quyền hạn thu thập thông tin cho eSafety, cơ quan quản lý internet quốc gia. Quy định mới cho phép cơ quan này bắt buộc các tập đoàn công nghệ phải cung cấp bằng chứng cụ thể về các biện pháp họ đã triển khai để ngăn chặn trẻ vị thành niên tạo tài khoản. Cơ quan này cũng được quyền thu thập thông tin từ các bên thứ ba như nhà cung cấp dịch vụ xác thực độ tuổi hoặc các kho ứng dụng (App Store) để đối chứng với lời khai của các nền tảng.
Lệnh cấm kéo dài sáu tháng qua của Úc đang thu hút sự chú ý lớn từ nhiều quốc gia muốn học hỏi nhằm bảo vệ sức khỏe tâm thần và thể chất của giới trẻ. Dù giới chức cho biết đã có hơn 5 triệu tài khoản của người dưới 16 tuổi bị vô hiệu hóa hoặc bị hạn chế kể từ khi luật có hiệu lực, các nghiên cứu thực tế lại cho thấy kết quả ngược lại.
Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y khoa Anh (BMJ) tuần này chỉ ra những lỗ hổng nghiêm trọng như sau:
– Có đến 85% thanh thiếu niên Úc trong độ tuổi từ 12 đến 15 vẫn tiếp tục sử dụng mạng xã hội sau ba tháng lệnh cấm có hiệu lực.
– Khoảng 2/3 người dùng nhỏ tuổi đã qua mặt hệ thống bằng cách tự khai gian tuổi trên 16 hoặc gửi ảnh selfie được thuật toán của nền tảng chấp nhận là đã đủ tuổi.
– Nhiều trường hợp trẻ em tham gia khảo sát cho biết các ứng dụng thậm chí chưa từng yêu cầu chúng phải chứng minh độ tuổi.
Ông Anthony Albanese, thủ tướng Úc, nhấn mạnh: “Tôi rất khích lệ trước sự thay đổi trong các cuộc thảo luận và động lực toàn cầu kể từ khi chúng tôi áp dụng độ tuổi tối thiểu để dùng mạng xã hội. Tuy nhiên, rõ ràng là các ông lớn công nghệ (Big Tech) đang chưa làm đủ để tuân thủ luật pháp – vẫn còn quá nhiều trẻ em trên mạng xã hội.”
Chỉ trích mạnh mẽ hơn, Bộ Trưởng Truyền Thông Anika Wells cho biết: “Dựa trên các cập nhật định kỳ của eSafety, tôi thấy rõ ràng các nền tảng mạng xã hội đang áp dụng các chiêu trò từ bài vở của Big Tech và chỉ làm ở mức tối thiểu để đối phó.”
Hiện tại, cơ quan eSafety đang tích cực điều tra hành vi có dấu hiệu không tuân thủ luật pháp của năm nền tảng lớn bao gồm: Instagram và Facebook (thuộc Meta), YouTube (thuộc Google), Snapchat và TikTok.
Ở một diễn biến khác, trang mạng Reddit hiện đang nộp đơn kiện lên Tối Cao Pháp Viện Úc để đảo ngược lệnh cấm này với lý do vi phạm quyền tự do ngôn luận.
Phía chính phủ Úc khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ đạo luật này trước tòa.
Phát ngôn viên văn phòng thủ tướng cho biết thời điểm trình các sửa đổi tăng mức phạt lên quốc hội vẫn chưa được ấn định cụ thể nhưng sẽ sớm công bố trong thời gian tới. (MPL)

























































































































