Thursday, March 28, 2024

Ða số dân Mỹ không hài lòng nỗ lực chuyển tiếp của Trump

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng thống tân cử Donald Trump có thể đang nhanh chóng hình thành chính phủ mới của ông qua các loan báo liên tiếp về nhân sự, với hơn một nửa nội các đã chọn xong tính đến ngày Thứ Tư, nhưng đa số người dân Mỹ không hài lòng với cách ông thực hiện điều này.

Bản tin của tờ USA Today nói rằng theo kết quả cuộc thăm dò do tổ chức Pew Research đưa ra hôm Thứ Năm thì chỉ có 41% dân Mỹ hài lòng với những gì vị tổng thống tân cử đã làm nhằm “cho biết rõ chính sách và chương trình làm việc” của ông.

Con số này thấp hơn nhiều so với các tổng thống trước đây.

Tổng Thống Barack Obama có tỉ lệ hài lòng cao nhất trong thời gian chuyển tiếp hồi Tháng Mười Hai, 2008 là 72%.

Cựu Tổng Thống Bill Clinton có 62% vào Tháng Giêng, 1993, và cựu Tổng Thống George W. Bush có 50% hồi Tháng Giêng, 2011, theo Pew.

Ða số người Mỹ cũng không hứng thú gì với các lựa chọn nhân sự nội các của ông Trump: Chỉ có khoảng 40% ủng hộ các quyết định của ông về thành phần bộ trưởng chính phủ cũng như các chức vụ cao cấp khác, theo tờ USA Today.

Ở các thời tổng thống trước đó, có 71% người dân Mỹ đồng ý với chọn lựa của ông Obama, tiếp theo đó là ông Clinton với 64%, ông Bush (cha) là 59% và ông Bush (con) là 58%.

Kết quả thăm dò cũng cho thấy có cải thiện trong sự trông đợi của người dân Mỹ về chính phủ Trump.

Mời độc giả xem video: Hơn 1,000 lực sĩ Nga bị cáo buộc liên hệ đến doping có tổ chức

Chừng 35% dân Mỹ nghĩ rằng ông sẽ là tổng thống “giỏi hoặc rất giỏi,” khoảng 18% cho rằng ông chỉ “trung bình,” và 38% cho rằng ông sẽ “kém hoặc rất kém.”

Hồi Tháng Mười, chỉ có 25% nghĩ rằng ông sẽ là tổng thống “giỏi hoặc rất giỏi,” với 57% nghĩ ông sẽ “kém hoặc rất kém.”

Và tuy ông Trump hứa hẹn tuần tới sẽ loan báo quyết định liên quan đến điều hành doanh nghiệp của mình, có khoảng 45% dân chúng Mỹ cho hay họ “rất lo ngại” về sự đối chọi quyền lợi riêng tư, với 20% nói “có phần lo ngại.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT