Tuesday, April 23, 2024

Lần đầu tiên đa số tân sinh viên Harvard không phải da trắng

CAMBRIDGE, Massachusetts (NV) – Lần đầu tiên trong lịch sử, năm nay trường đại học Harvard University nhận vào năm thứ nhất đa số sinh viên không phải da trắng.

Theo báo The Boston Globe, đây là một bước ngoặt mới của đại học danh tiếng này, vốn xưa nay tự hào là nơi giáo dục cho các tổng thống, tổng giám đốc và lãnh đạo thế giới tương lai.

Nhưng việc Harvard đẩy mạnh sự đa dạng hóa sinh viên, được thực hiện vào lúc chính phủ Trump quay sang tập trung vào các chính sách bằng sắc lệnh và sẽ điều tra việc các trường đại học thay đổi bộ mặt sắc dân trong trường họ như thế nào.

Hôm Thứ Tư, chính phủ Trump nói không có kế hoạch rộng lớn để điều tra phải chăng chương trình tuyển sinh của các trường đại học có kỳ thị sinh viên dựa theo sắc dân của họ không, và rằng họ đang xem xét một khiếu nại duy nhất từ một liên minh các nhóm người Mỹ gốc Á, nộp từ năm 2015.

Liên minh này kiện trường Harvard, cáo buộc trường này cùng các trường nổi tiếng khác áp dụng hạn ngạch sắc dân khiến các sinh viên Á Châu bị gạt ra ngoài dù điểm học vấn cao.

Tuy vậy, những nguồn tin nói rằng chính phủ quan tâm đến các chính sách bằng sắc lệnh khiến các đại học lâm vào thế chẳng đặng đừng, và tạo lo âu trong giới học thuật và trong giới vận động cho dân quyền.

Cũng hôm Thứ Tư, nhiều trường ở Massachusetts binh vực chủ trương tuyển sinh của họ và cho hay rằng sự tuyển sinh như vậy hội đủ những đòi hỏi pháp lý. (TP)

Montreal mở cửa vận động trường đón di dân Mỹ

MỚI CẬP NHẬT