Thursday, April 25, 2024

Duke University khử trùng thành công, tái sử dụng khẩu trang

DURHAM, North Carolina (NV) – Các nhà nghiên cứu tại trường đại học Duke University đưa ra phương pháp khử trùng khẩu trang N95 cũ để tái sử dụng một cách an toàn.

Nhân viên y tế săn sóc bệnh nhân COVID-19 hiện nay đang đứng trước mối nguy hiểm vì tình trạng khan hiếm  khẩu trang N95.

Việc dùng lại khẩu trang cũ, không được khử trùng, tạo rủi ro sức khỏe cho người sử dụng và càng nguy hiểm hơn cho các nhân viên y tế do thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân.

Kết quả nghiên cứu của Duke University giúp làm giảm bớt phần nào áp lực thiếu thốn dụng cụ y tế trong lúc này.

Nhóm thí nghiệm tại Duke Regional Biocontainment Laboratory đã khử trùng an toàn hàng trăm khẩu trang y tế N95.

Phương pháp khử trùng không cần phải lau chùi trực tiếp nên không làm mòn hay rách các khẩu trang, cho nên, khẩu trang có thể xử dụng lại được vài lần.

Các nhà nghiên cứu đã tiêu diệt các virus bằng dùng phương pháp bốc hơi hydrogen peroxide để tẩy trùng.

Bác Sĩ Wayne Thomann, giám đốc Duke Occupational & Environmental Safety Office, cho biết đây là phương pháp dùng khử trùng vật dụng trong phòng thí nghiệm từ nhiều thập niên qua.

Nhóm nghiên cứu trình bày quy trình thực hiện phương pháp này trong đường dẫn sau đây (here).

Áp dụng phương pháp khử trùng này giúp giảm bớt áp lực khan hiếm khẩu trang tại các bệnh viện.

Hiện nay, các hệ thống quản trị bệnh viện khắp Hoa Kỳ cảnh báo thiếu vật dụng bảo vệ nhân viên y tế.

Ông Scott Steiner, tổng giám đốc hệ thống bệnh viện Phoebe Putney Health System tại tiểu bang Georgia, cho biết chỉ trong vòng bảy ngày họ đã xài hết số lượng vật dụng dự trữ trong sáu tháng, trong điều kiện bình thường.

Còn ông Bonnie Castillo, giám đốc điều hành nghiệp đoàn y tế quốc gia National Nurses United, cho biết hiện nay tình trạng thiếu hụt vật dụng y tế thiết yếu đe dọa an toàn sức khỏe các nhân viên y tế cùng gia đình của họ. Chúng tôi rất cần số lượng đáng kể những dụng cụ bảo vệ y tế như khẩu trang y tế N95, mặt nạ trợ thở, và quần áo bảo vệ.” (MPL)

MỚI CẬP NHẬT