Thursday, March 28, 2024

Dallas đòi NRA dời đại hội đi nơi khác, tổ chức này không chịu

DALLAS, Texas (NV) – Hội Đồng Thành Phố Dallas yêu cầu Hiệp Hội Súng Trường Quốc Gia (NRA) không nên tổ chức đại hội tại đây vào Tháng Năm, nhưng hôm Thứ Hai, tổ chức vận động quyền sử dụng súng lớn nhất Hoa Kỳ không chịu.

Theo USA Today, ông Dwaine Caraway, thường vụ hội đồng thành phố, nói hôm Thứ Hai rằng NRA sẽ bị “chống đối” nếu họ tiếp tục tổ chức đại hội, từ ngày 4 đến ngày 6 Tháng Năm tại trung tâm Dallas.

“Sẽ có tuần hành và biểu tình nếu họ đến Dallas,” ông Caraway nói.

Tuy nhiên, ông không cho biết là hội đồng thành phố có bỏ phiếu cho một nghị quyết, chính thức phản đối đại hội, dự trù có 80,000 người tham dự, và có thể tạo doanh thu cho thành phố khoảng $40 triệu trong ba ngày.

“Đây là một quyết định khó khăn, khi kêu gọi NRA đừng đến Dallas,” ông Caraway nói.

Theo dự trù, đại hội hàng năm của NRA sẽ được tổ chức ở Kay Bailey Hutchison Convention Center. Đại hội bao gồm các dân cử quốc gia tham dự, cùng với các cuộc triển lãm và bán súng.

Ông Andrew Arulanandam, phát ngôn viên của NRA, nói rằng nhóm này sẵn sàng trở lại Texas lần đầu tiên kể từ khi tổ chức đại hội hàng năm ở Houston năm 2013.

“Không một chính trị gia nào, ở bất cứ nơi đâu, có thể nói NRA không được đến thành phố của họ,” ông Arulanandam nói. “Chúng tôi đã ở đây. Dallas, giống như mọi thành phố và cộng đồng tại Mỹ, có nhiều thành viên NRA.”

Đại diện NRA nói tiếp: “Các thành viên của chúng tôi làm việc ở trạm cứu hỏa và sở cảnh sát. Họ cứu sống người ở bệnh viện và làm chủ doanh nghiệp tại các cộng đồng đô thi và thôn quê khắp quốc gia.”

Quan điểm của Nghị Viên Caraway không được tất cả đồng viện ủng hộ.

Nghị Viên Jennifer Staubach Gates nói trong khi bà không đồng ý với tất cả quan điểm của NRA liên quan đến súng, rõ ràng, nhóm này có quyền tổ chức đại hội tại Dallas.

“Họ được Hiến Pháp bảo vệ để đến trung tâm hội nghị,” bà Jennifer Staubach Gates nói. “Đây là một tòa nhà công cộng. Chúng ta không thể xét duyệt ai được sử dụng tòa nhà này.”

Ông Caraway cho rằng sự kiện tổ chức vào Tháng Năm này là không đúng, sau khi có vụ thảm sát bằng súng tại một trường trung học ở Florida làm 17 người chết hôm 14 Tháng Hai.

Ông cũng cho rằng Dallas là nơi Tổng Thống John F. Kennedy bị ám sát năm 1963, là nơi năm cảnh sát viên bị bắn chết hồi Tháng Bảy, 2016, và là nơi một bà mẹ của sáu đứa con bị bắn chết hồi Tháng Mười Một, 2017. (Đ.D.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, 21 tháng 2 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT