Friday, March 29, 2024

Đấm chết cảnh sát viên, thành viên băng đảng bị truy tố

SAN BERNARDINO, California (AP) – Một cảnh sát viên, 70 tuổi, đang lái xe ngoài giờ làm việc, bất ngờ đạp thắng để tránh hai con chó đã bị một người lái xe phía sau ủi vào. Người này sau đó bước ra khỏi xe, cãi cọ và đấm khiến cảnh sát viên kia té xuống rồi qua đời hai ngày sau đó, theo nguồn tin của sở cảnh sát khi loan báo việc truy tố tội sát nhân.

Vụ tấn công này xảy ra vào hôm trước lễ Giáng Sinh và cảnh sát viên Lawrence Falce thuộc Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng quận San Bernardino County được đưa ra khỏi hệ thống máy trợ sinh hai ngày sau đó.

Một máy thu hình an ninh tại cửa tiệm gần đó ghi nhận toàn bộ vụ này, diễn ra chỉ khoảng một phút.

Sau khi xảy ra vụ đụng xe, Falce và một người đàn ông được cảnh sát xác định là Alonzo Leron Smith bước ra khỏi xe, nói năng, chỉ trỏ vào nhau. Smith sau đó đấm vào mặt ông Falce khiến ông ngã ngửa về phía sau, đầu đập xuống mặt đường.

“Chúng tôi tin rằng ông ta bị đấm bất tỉnh hầu như ngay lập tức và không hề hồi tỉnh lại,” theo lời Cảnh Sát Trưởng San Bernardino, ông Jarrod Burguan,  cho hay trong cuộc họp báo.

Smith bước trở vào chiếc xe Ford Explorer và hình ảnh trên video cho thấy một chiếc xe truck khác tìm cách chặn không để Smith lái đi. Tuy vậy Smith vẫn lách đi được nhưng bị bắt mấy giờ sau.

Smith, 30 tuổi, sống ở San Bernardino, hôm Thứ Tư bị truy tố tội sát nhân với trường hợp gia trọng.

Smith là thành viên băng đảng, nhiều lần bị tù. Năm 2015, người này được thả sau khi ở tù 2 năm cho bản án 12 năm tù về tội bán cần sa, theo lời biện lý quận San Bernardino County, ông Michael Ramos.

“Người này nên phải sống cả đời còn lại trong tù,” ông Ramos nói.

Ông Falce là cảnh sát viên với 36 năm thâm niên công vụ. Ông cũng là người điều hợp thành phần tình nguyện trong các nỗ lực tìm kiếm cứu nạn.

Ông Falce là người cao tuổi nhất trong sở cảnh sát với 3,700 nhân viên này. Cơ quan cảnh sát quận San Bernardino không có hạn tuổi phải nghỉ hưu nhưng đòi hỏi tất cả các cảnh sát viên phải đậu các kỳ thi kiểm soát năng lực được tổ chức mấy lần trong năm, nhằm bảo đảm rằng họ có đủ khả năng đáp ứng nhu cầu công vụ. (V.Giang)

TT Trump giải tán ủy ban điều tra gian lận bầu cử

MỚI CẬP NHẬT