Thursday, April 18, 2024

Dân biểu Pelosi bác yêu cầu cấp tiền xây tường, TT Trump bỏ phòng họp

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump bất ngờ bỏ ra khỏi phòng họp tại Tòa Bạch Ốc với các dân cử lãnh đạo Quốc Hội Mỹ vào trưa Thứ Tư, 9 Tháng Giêng, sau khi Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi một lần nữa bác bỏ việc cấp tiền xây tường biên giới, theo tin từ các giới chức hiện diện trong buổi họp.

Theo bản tin của Fox News, trưởng khối thiểu số Dân Chủ tại Thượng Viện, nghị sĩ Chuck Schumer, khi gặp gỡ báo chí bên ngoài Tòa Bạch Ốc, cho hay “tổng thống đột nhiên đứng dậy và bước ra khỏi phòng.”

Tổng Thống Trump, trong bản tweet gửi ra sau đó, gọi cuộc họp là “hoàn toàn phí thời giờ” và có vẻ xác nhận là ông bỏ ra ngay sau khi có câu trả lời của bà Pelosi.

“Tôi hỏi điều gì sẽ xảy ra trong vòng 30 ngày nếu tôi nhanh chóng mở lại chính phủ, liệu quý vị có chấp thuận An Ninh Biên Giới, vốn bao gồm cả một Bức Tường hay Hàng Rào Thép? Nancy nói KHÔNG. Tôi nói ‘bye-bye,’ chẳng được điều gì cả!” theo bản tweet của Tổng Thống Trump.

Cuộc họp ở Tòa Bạch Ốc được tổ chức vào trưa ngày Thứ Tư, trước khi ông Trump lên đường đến khu vực biên giới Mỹ ở vùng phía Nam tiểu bang Texas hôm Thứ Năm.

Trước đó trong ngày, ông Trump đến Capitol Hill để gặp các nghị sĩ phía Cộng Hòa, sau đó cho hay “Chúng tôi có sự đoàn kết trong đảng.”

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều giới chức Cộng Hòa tỏ ra lo ngại về ảnh hưởng của việc đóng cửa chính phủ.

Ông Trump từng nói có thể sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp để tự ra lệnh xây tường nếu Quốc Hội không chấp thuận ngân khoản $5.7 tỉ mà ông đòi hỏi.

“Tôi nghĩ có thể có được một thỏa thuận, nếu không thì tôi có thể sẽ chọn phương cách đó,” Tổng Thống Trump nói. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT