Saturday, April 20, 2024

Hạ Viện thỏa thuận tài trợ $1,400 cho cá nhân thu nhập dưới $75,000/năm

WASHINGTON, DC (NV) – Theo dự luật cứu nguy kinh tế được đảng Dân Chủ ở Hạ Viện đưa ra tối Thứ Hai, 8 Tháng Hai, đề nghị mức tài trợ $1,400 cho những cá nhân có thu nhập từ $75,000/năm trở xuống, nhiều hơn mức $50,000/năm theo một số dân cử Dân Chủ trung dung đề nghị.

Số tiền tài trợ sẽ giảm dần cho những cá nhân có thu nhập từ $75,000 đến $100,000, cá nhân có thu nhập cao hơn $100,000/năm sẽ không được nhận bất kỳ khoản tiền tài trợ nào cả, theo The Hill.

Những cá nhân có thu nhập từ $75,000/năm trở xuống có thể được tài trợ $1,400. (Hình minh họa: William Thomas Cain/Getty Images)

Một cặp vợ chồng có thu nhập $150,000/năm trở xuống sẽ nhận đủ số tiền tài trợ trên, số tiền tài trợ sẽ giảm dần những cặp vợ chồng có thu nhập trên mức $150,000/năm cho đến $200,000/năm.

Cặp vợ chồng có thu nhập từ $200,000 trở lên sẽ hoàn toàn không được nhận khoản tiền tài trợ nào cả.

Các dân cử Dân Chủ trung dung đề nghị chỉ tài trợ cho một cặp vợ chồng có thu nhập ở mức $100,000 trở xuống.

Mỗi thành viên trong những gia đình hội đủ điều kiện sẽ nhận được nhiều nhất là $1,400.

Đặc biệt, những người trưởng thành mà vẫn còn tùy thuộc kinh tế gia đình cũng sẽ nhận được khoản tiền tài trợ trong lần này, khác hẳn các đợt trước.

Dự luật sẽ gia hạn đến Tháng Tám các chương trình tài trợ thất nghiệp của liên bang, vốn được quy định hết hạn vào Tháng Ba, đồng thời tăng mức trợ cấp thất nghiệp của liên bang từ $300/tuần lên $400/tuần. 

Trước đó, Tổng Thống Joe Biden đã đề nghị kéo dài chương trình trợ cấp thất nghiệp liên bang đến hết Tháng Chín.

Ngoài ra, dự luật còn khởi xướng việc tăng khoản tín dụng thuế cho trẻ em, chỉ trong một năm, lên đến $3,600 cho trẻ dưới 6 tuổi và $3,000 cho các trẻ khác. Số tín dụng này hoàn toàn được bồi hoàn. (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT