WASHINGTON, DC (NV) — Một sự thay đổi chính trị đang bắt đầu diễn ra trên khắp nước Mỹ khi hàng chục ngàn cử tri ở các khu ngoại ô, những người vốn dĩ trước đây ủng hộ và tạo nên thành công cho đảng Dân Chủ, lại đang dần chuyển hướng sang ủng hộ đảng Cộng Hòa, theo AP.
Dữ liệu ghi danh cử tri của AP cho thấy trong năm ngoái có hơn một triệu cử tri ở 43 tiểu bang chuyển sang đảng Cộng Hòa. Tại các vùng ngoại ô, những người có học thức trước đây đã quay lưng với đảng Cộng Hòa dưới thời ông Trump. Thế nhưng gần đây họ đang quay trở lại với đảng Cộng Hòa.

Sự ủng hộ cho đảng Cộng Hòa dần tăng cao ở những vùng ngoại ô từ Denver đến Atlanta, Pittsburgh và Cleveland, cũng như tại những vùng xung quanh các thành phố cỡ trung như Harrisburg, Pennsylvania; Raleigh North Carolina; Augusta, Georgia và Des Moines, Iowa.
Ông Ben Smith, sống ở ngoại ô Larimer County, Colorado, phía Bắc Denver, cho biết đầu năm nay ông dự định ghi danh đảng Cộng Hòa vì ông lo lắng trước việc đảng Dân Chủ ủng hộ lệnh bắt buộc chích vaccine ở một số khu vực, cũng như việc đảng này không thể ngăn chặn tội phạm bạo lực và thường tập trung vào đòi hỏi công bằng chủng tộc.
AP đưa ra được thông tin này dựa trên việc kiểm tra gần 1.7 triệu cử tri, những người có khả năng chuyển đổi đảng ở 42 tiểu bang trong 12 tháng qua. Mặc dù việc chuyển đổi đảng phái không phải là hiếm, thế nhưng con số cho thấy sự thay đổi hoàn toàn so với thời kỳ ông Trump tại vị. Khi đó đảng Dân Chủ có được lợi thế hơn một chút về số lượng người chuyển đổi đảng phái.
Còn hiện tại trong khoảng 1.7 triệu cử tri có ý muốn chuyển đổi thì có khoảng hai phần ba, tức một triệu người, theo đảng Cộng Hòa. Số lượng cử tri ủng hộ đảng Dân Chủ còn khoảng 630,000.
Con số này vẫn không bảo đảm rằng đảng Cộng Hòa có thể thành công lớn trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào giữa Tháng Mười Một, vốn sẽ quyết định việc kiểm soát Quốc Hội và các ghế thống đốc. Đảng Dân Chủ hy vọng phán quyết hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Sáu của Tối Cao Pháp Viện về vụ kiện Roe – Wade sẽ khiến nhiều người ủng hộ họ hơn. Mặc dù vậy, dữ liệu chuyển đổi đảng vẫn là một dấu hiệu đáng lo ngại cho đảng Dân Chủ.

Còn khoảng bốn tháng đến Ngày Bầu Cử, đảng Dân Chủ vẫn chưa có chiến lược rõ ràng để giải quyết tỷ lệ tín nhiệm thấp của ông Biden cũng như nỗi lo của cử tri rằng đất nước đang đi sai hướng dưới sự dẫn dắt của đảng Dân Chủ. Trong khi đó, đảng Cộng Hòa hoạt động hiệu quả và tận dụng những thiếu sót của đảng Dân Chủ.
Năm ngoái đảng Cộng Hòa được lợi khi các bậc phụ huynh ở những vùng ngoại ô liên tục thất vọng vì tình trạng trường học đóng cửa dài hạn cho dịch. Gần đây khi lạm phát tăng cao, Ủy Ban Quốc Gia đảng Cộng Hòa (RNC) tổ chức một sự kiện ghi danh cử tri tại những trạm xăng ở các khu vực ngoại ô trên khắp các tiểu bang như Arizona, Michigan, Nevada và Pennsylvania để gán giá xăng tăng cao kỷ lục và tình trạng thiếu sữa bột trẻ em cho chính quyền ông Biden.
Bà Ronna McDaniel, chủ tịch RNC, cho biết vì ông Biden và đảng Dân Chủ không thể kết nối với người dân, vậy nên họ mới đổ xô chuyển hướng sang đảng Cộng Hòa.
Ủy Ban Quốc Gia đảng Dân Chủ (DNC) từ chối đưa ra bình luận về việc cử tri chuyển sang đảng Cộng Hòa.

Việc chuyển hướng cử tri dường như đạt được động lực ngay sau khi ông Trump rời Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên lý do cụ thể cho sự chuyển đổi này vẫn chưa rõ ràng.
Trong số những cử tri chuyển đổi, có một số người sang đảng Cộng Hòa chỉ để phản đối một số ứng viên được ông Trump ủng hộ trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa. Những người như vậy sẽ quay lại bầu cho đảng Dân Chủ vào cuộc bầu cử Tháng Mười Một năm nay.
Mặc dù vậy, quy mô của hiện tượng chuyển đổi này cho thấy những điều lớn hơn.
Trong năm ngoái, gần như tất cả các tiểu bang, ngay cả những tiểu bang không có ứng viên cho cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa, vẫn chuyển sang ủng hộ đảng Cộng Hòa. Chỉ có Virginia, nơi tổ chức các cuộc bầu cử năm 2021, thì mới ghi nhận xu hướng tăng ở đảng Dân Chủ.
Ở Iowa, đảng Dân Chủ từng giữ lợi thế với tỷ lệ 2:1. Thế nhưng trong năm ngoái, con số này bị đảo ngược, 2 cho đảng Cộng Hòa và 1 cho đảng Dân Chủ. Ở Ohio tình trạng tương tự cũng diễn ra. Tại Florida, tỷ lệ ủng hộ đảng Cộng Hòa tăng từ 58% lên 70%. Ở Pennsylvania, những người thay đổi đảng phái và theo đảng Cộng Hòa tăng từ 58% lên 63%.
AP nhận thấy rằng đảng Cộng Hòa đang chiếm lợi thế lớn hơn ở các khu vực “rìa” ngoại ô, so với những thị trấn và quận hạt nhỏ hơn. Số lượng người đổi đảng theo đảng Cộng Hòa tăng ở 168 trong số 235 (tức 72%) vùng ngoại ô mà AP khảo sát. Những khu vực này bao gồm ngoại ô Georgia, Iowa, North Carolina, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Ohio, Virginia và tiểu bang Washington.
Đảng Cộng Hòa cũng giành được chỗ đứng ở những vùng ngoại ô xa hơn, những nơi được gộp chung với các thành phố cỡ trung và được gọi là “đô thị loại trung,” với tỷ lệ 62% các địa điểm.
Những nơi này bao gồm các quận hạt ở vùng ngoại ô của các nơi như Larimer, ở phía Bắc của Denver, Colorado, cho tới Ventura and Santa Barbara ở California.
Tại một số địa điểm nhất định, lợi thế của đảng Cộng Hòa thậm chí còn rõ ràng hơn. Chẳng hạn ở Lorain County, Ohio, bên ngoài Cleveland, gần như tất cả những người chuyển đảng trong năm ngoái đều theo đảng Cộng Hòa.
Một số lãnh đạo phe bảo thủ lo lắng rằng lợi thế của đảng Cộng Hòa ở ngoại ô sẽ bị hạn chế nếu đảng Cộng Hòa không thể trình bày rõ ràng cho cử tri ở đây về những gì họ đại diện, chứ không phải những gì họ đang chống lại, vì có những cử tri đơn giản “là không tin tưởng cả hai đảng” và sẵn sàng bỏ phiếu chống lại đảng Cộng Hòa. (V.Giang) [kn]































































