DENVER, Colorado (NV) – Theo giới chức và tổ chức phục vụ người vô gia cư của thành phố Denver, tiểu bang Colorado, có ít nhất 311 người vô gia cư chết vào năm 2023, con số nhiều hơn bất kỳ năm nào khác, theo NBC News.
Hầu hết những người vô gia cư này chết vì dùng thuốc quá liều, nhưng bệnh truyền nhiễm, hoàn cảnh môi trường và chấn thương cũng góp phần.

Năm 2022 ghi nhận có 263 người vô gia cư chết, theo Liên Minh Người Vô Gia Cư Colorado, tổ chức thực hiện cuộc khảo sát hàng năm.
Những người ủng hộ người vô gia cư cho rằng kế hoạch của Thị Trưởng Mike Johnston cung cấp chỗ ở cho 1,000 người vô gia cư trong vài tháng đầu tiên ông nhậm chức và 1,000 người khác vào cuối năm nay, có thể giúp đáng kể trong việc giảm số người chết do sự gia tăng sử dụng fentanyl và các loại ma túy đường phố chết người khác đang phổ biến.
Kế hoạch của tân thị trưởng cung cấp dịch vụ cố vấn tâm lý và điều trị chứng nghiện và sức khỏe tâm thần, cũng như đào tạo nghề và các dịch vụ khác nhằm giúp người vô gia cư có được sự ổn định.
Ông Johnston, một người Dân Chủ, cho đến nay đã tìm được nhà chuyển tiếp cho 1,135 cư dân không có nơi ở trong gần sáu tháng sau khi nhậm chức.
Nhưng cuộc tranh luận về việc liệu ông Johston có thể hoàn thành công việc lâu dài hay không khi giá nhà đất vẫn tiếp tục tăng cao và nguồn cung ứng nhà ở giá phải chăng giảm xuống.
Theo trang apartments.com, giá thuê trung bình cho một căn hộ một phòng ngủ ở Denver là $1,656/tháng, giảm 21% từ năm 2023 đến năm 2024.
Tại Los Angeles, Thị Trưởng Karen Bass đã thực hiện một chiến dịch nhằm giảm đáng kể số lượng người sống trên đường phố khi đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào ngày đầu tiên nhậm chức.
Nhưng kế hoạch Inside Safe của bà Bass đã gặp phải nhiều kết quả khác nhau khi ước tính có khoảng 46,000 người ngủ trong lều mỗi đêm tại thành phố “Các Thiên Thần.” (MPL) [kn]



























































































