WASHINGTON, DC (NV) – Đô đốc Hải Quân hồi hưu, cựu Chủ Tịch Hội Đồng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Mike Mullen chia sẻ trong chương trình This Week của ABC News phát sóng Chủ Nhật, 16 Tháng Tám về vụ hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln. Ông nói với xướng ngôn viên Martha Raddatz rằng việc kéo dài thời gian hành quân của các mẫu hạm là chuyện thường thấy, thời gian thực tế thường vượt quá mốc dự trù ban đầu.
Tuy nhiên, khi phản hồi ý kiến của Tổng Thống Donald Trump nói rằng “đợt hành quân này chẳng thấm vào đâu,” ông Mullen đã so sánh với kinh nghiệm ông từng trải qua trong Chiến Tranh Việt Nam.

Trả lời câu hỏi của bà Raddatz về những gì ông đã chứng kiến cũng như về đợt hành quân hơn 200 ngày mà không ghé cảng của mẫu hạm Lincoln, ông Mullen nói:
“Đó là vấn đề lớn và cũng đầy nan giải. Những đợt khai triển lực lượng như vậy thực sự vô cùng khó khăn. Trước đây, chúng tôi thường có thể ghé vào một cảng nào đó, thủy thủ nghỉ ngơi, bảo trì tàu, rồi sau đó quay lại làm nhiệm vụ. Ngay cả trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, chúng tôi cũng từng áp dụng cách thức này.”
Theo ông Muller, vấn đề hiện nay (của mẫu hạm Lincoln) là tại khu vực tác chiến (AOR), những địa điểm mà lực lượng Hải Quân thường ghé vào, chẳng hạn như Bahrain hay Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất – lại đang trở thành mục tiêu bị Iran nhắm đến.
“Thực tế là vì lý do này, chúng tôi đã xây dựng một căn cứ tại Diego Garcia. Tuy nhiên, ngay cả Diego Garcia cũng đã bị phía Iran nhắm tới. Do đó, vấn đề an ninh và sự an toàn của các khí tài này rõ ràng là mối lo ngại vô cùng lớn. Tóm lại, không còn nơi nào thuận tiện để ghé cảng nữa,” ông Muller nói.
Military Times, tờ báo hàng đầu chuyên về quân sự, vào ngày 11 Tháng Tám, là tờ báo đầu tiên loan tin về vụ việc của mẫu hạm Lincoln, trong bối cảnh các gia đình quân nhân và thành viên Quốc Hội đang lên tiếng cảnh báo về cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ngày càng trầm trọng trên tàu.
Khoảng 5,000 thủy thủ và Thủy Quân Lục Chiến phải trải qua đợt hành quân trên biển dài kỷ lục, 250 ngày không cập cảng, liên quan đến cuộc chiến với Iran. Trong cuộc đối thoại đầy căng thẳng vào tối Thứ Năm, 6 Tháng Tám, tại căn cứ North Island, San Diego, các gia đình quân nhân đang phục vụ trên tàu Lincoln đã bày tỏ sự bất bình và chất vấn quyền Bộ Trưởng Hải Quân Hùng Cao về những điều kiện khắc nghiệt trên tàu.
Hôm Thứ Sáu, trả lời báo chí “liệu các gia đình quân nhân Hải Quân có lo lắng về điều kiện sinh hoạt trên tàu hay không?” Tổng Thống Donald Trump đã trả lời: “Không, họ không lo lắng đâu.”
Tổng thống Trump, người mà khoảng 11 năm trước, tờ Washington Post từng đưa tin cho biết ông đã năm lần thoát được nhập ngũ vì “lý do y tế,” cho rằng đợt hành quân của mẫu hạm Lincoln – vốn đã kéo dài sang tháng thứ chín – là “chưa thấm vào đâu.”
Trước đó, bộ trưởng Quốc Phòng Hegseth cũng gạt bỏ những lo ngại của các gia đình, cho rằng thực tế trên tàu Lincoln đã bị “bóp méo hoàn toàn.”
Bà Raddatz hỏi về tuyên bố của Tổng Thống Trump, Đô Đốc Muller một lần nữa nhắc đến những cuộc hành quân tại Việt Nam. Ông nói: “Chúng tôi đã thường phải đóng quân ở đó suốt một năm mỗi đợt. Thời gian như vậy là quá dài. Nó khiến quân nhân bị kiệt sức và ‘bào mòn’ tinh thần, khả năng chiến đấu trong tương lai.”
“Các con tàu, quân nhân và gia đình của họ cần phải trở về, cần thời gian để chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo. Tất cả những việc đó đều cần có thời gian,” ông nói thêm.
Đô Đốc Muller cho biết, đặc biệt là đối với các hàng không mẫu hạm mà Mỹ có 11 tàu, trong bối cảnh hiện nay, nếu muốn hành quân kéo dài thời gian thì “chúng ta cần nhiều tàu hơn thế.”
Theo tin từ CBS News, mẫu hạm USS George Washington đang trên đường tới Trung Đông để thay thế vị trí cho mẫu hạm USS Abraham Lincoln. (KL)

































































































































































