Friday, March 29, 2024

Đồng nghiệp cũ kêu gọi Chánh Án Barrett hoãn nhận đề cử vào TCPV

NOTRE DAME, Indiana (NV) – Gần 90 đồng nghiệp cũ của Chánh Án Amy Coney Barrett kêu gọi bà hoãn nhận đề cử vào Tối Cao Pháp Viện (TCPV) đến sau ngày bầu cử tổng thống, 3 Tháng Mười Một.

Đây là nội dung chính trong thư ngỏ được 88 giáo sư ở University of Notre Dame gửi cho bà Barrett, và được công bố trên trang web của tổ chức Teacher-Scholar-Activist hôm Thứ Ba, 13 Tháng Mười. Chánh Án Barrett từng theo học và giảng dạy luật ở đại học này.

Chánh Án Barrett trong ngày thứ nhì của phiên điều trần về xác nhận đề cử bà vào TCPV hôm Thứ Ba, 13 Tháng Mười. (Hình minh họa: Patrick Semansky-Pool/Getty Images)

Trong lá thư đề ngày 10 Tháng Mười, các giáo sư cho rằng bà Barrett “nhất thiết phải ra tuyên bố kêu gọi hoãn tiến trình đề cử đến sau cuộc bầu cử tổng thống Tháng Mười Một” vì ba lý do.

Thứ nhất, vì cử tri đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống, tiến trình đề cử bà Barrett diễn ra gấp rút “có thể sẽ tước đoạt tiếng nói của người dân Mỹ trong việc chọn thẩm phán cho TCPV,” theo thư ngỏ.

Thứ nhì, thư ngỏ nhắc lại ước nguyện của cố Thẩm Phán Ruth Bader Ginsburg là muốn để trống chiếc ghế của bà đến khi có tổng thống mới, trong khi bà Barrett từng bày tỏ ngưỡng mộ vị cố thẩm phán này.

Và cuối cùng, theo thư ngỏ, tiến trình đề cử bà Barrett vào TCPV diễn ra đúng “giờ phút bấp bênh ở Mỹ,” như tình trạng chia rẽ, mất niềm tin, và đặc biệt là COVID-19 cùng hậu quả kinh tế của đại dịch này.

Các giáo sư trong thư ngỏ thừa nhận nếu ông Joe Biden đắc cử, bà Barrett hầu như chắc chắn mất chiếc ghế ở TCPV.

“Điều đó chắc chắn là đau đớn. Nhưng bà sẽ được rất nhiều khi chấp nhận rủi ro mất ghế,” lá thư viết. “Bà sẽ được những người công bằng ở khắp nơi tôn trọng. Bà sẽ là tấm gương về tính không ích kỷ. Và bà sẽ là động lực giúp người Mỹ thuộc tín ngưỡng khác nhau luôn cố gắng vì lợi ích chung.” (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT