Friday, April 26, 2024

Mỹ đồng ý bán phụ tùng phi cơ trị giá $300 triệu cho Đài Loan

WASHINGTON, D.C. (NV) – Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vừa chấp thuận việc bán cho Đài Loan số phụ tùng chiến đấu cơ F-16 cũng như các loại phi cơ quân sự khác, trị giá tổng cộng khoảng $330 triệu, theo tin từ Ngũ Giác Đài hôm Thứ Hai, ngày 24 Tháng Chín.

Việc Mỹ bán các món hàng quân sự cho Đài Loan, nơi Trung Quốc vẫn coi là lãnh thổ của mình, là điều thường gây hiềm khích trong mối quan hệ giữa hai cường quốc có nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới này, theo hãng thông tấn Reuters.

Sau khi được sự chấp thuận của chính phủ Mỹ, phía Đài Loan cũng còn phải thương lượng chi tiết việc mua phụ tùng với các công ty Mỹ.

“Đề nghị bán này sẽ trợ giúp cho chính sách ngoại giao và an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách giúp cải thiện an ninh và khả năng phòng thủ của quốc gia mua, vốn đã và sẽ tiếp tục là một sức mạnh quan trọng cho sự ổn định chính trị, cân bằng quân sự và phát triển kinh tế trong khu vực,” theo nhận định của cơ quan hợp tác an ninh thuộc Bộ Quốc Phòng.

Trong bản thông cáo đưa ra hôm Thứ Ba, Văn Phòng Tổng Thống Đài Loan ngỏ lời cám ơn Mỹ về sự hỗ trợ và nói rằng đảo quốc này sẽ tiếp tục có các hợp tác gắn bó với Mỹ.

Số phụ tùng phía Đài Loan muốn mua là cho các phi cơ loại F-16, C-130, F-5 và phi cơ IDF do Đài Loan chế tạo. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT