Friday, April 26, 2024

Dow Jones rớt hơn 900 điểm kết thúc tuần lễ tệ hại nhất kể từ suy thoái 2008

NEW YORK, New York (NV) – Thị trường Dow Jones lại rớt hơn 900 vào ngày Thứ Sáu, 20 Tháng Ba, đánh dấu tuần lễ tệ hại nhất kể từ năm 2008.

Chỉ số niêm yết cuối ngày trên CNBC cho thấy Dow Jones xuống 913 ở mức 19,173 điểm, mất hơn 4%.

Tình hình lại càng thêm bi thảm khi cùng ngày giá dầu thô đã tuột xuống chỉ còn $23/thùng. Kỹ nghệ khai thác dầu đá phiến Hoa Kỳ xem như tuyệt vọng, vì chi phí sản xuất khoảng từ $30-40/một thùng.

Điều ngạc nhiên là trong ngày đã có lúc thị trường tăng được 400 điểm.

Tuy nhiên, ngay sau khi ông Andrew Cuomo, thống đốc New York, ra lệnh tất cả những nhân viên công ty không thiết yếu ở nhà làm việc, tình trạng bán tháo cổ phiếu bắt đầu. Vào đêm trước, thống đốc California cũng ra một lệnh tương tự.

Đến cuối ngày, thị trường kết thúc ở mức thị trường tài chánh sụp đổ 12 năm trước, năm 2008.

Với tình trạng hai tiểu bang lớn cùng đòi hỏi cư dân ở trong nhà, điều đó có nghĩa rằng nhà hàng, doanh nghiệp bán lẻ, dịch vụ, và những cơ sở thương mại tùy thuộc lượng khách hàng vãng lai đi vào trạng thái tê liệt. Hệ quả kéo theo là đóng cửa và sa thải nhân viên.

Con số ca nhiễm bệnh mới tại Hoa Kỳ mỗi ngày càng tăng và cứ mỗi ba ngày tổng số người bị nhiễm bệnh lại nhân lên gấp đôi.

Trước viễn ảnh hàng chục triệu người sẽ bị nhiễm bệnh tại Hoa Kỳ, giới đầu tư hoang mang chỉ đoan chắc một điều là các chỉ số thị trường tiếp tục bi quan. (MPL)

MỚI CẬP NHẬT