Thursday, March 28, 2024

Du học sinh lấy lớp 100% online không được nhập cảnh Mỹ

WASHINGTON, DC (NV) – Du học sinh mới định học các trường mà toàn bộ các lớp học được dạy qua Internet sẽ không được nhập cảnh vào Mỹ.

Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS) xác nhận chuyện này với NPR hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Bảy.

Tuy nhiên, du học sinh đang ở Mỹ, học 100% online vẫn không bị tước visa nếu đã ghi danh học trước hoặc trong ngày 9 Tháng Ba.

“Du học sinh ghi danh học 100% online sau ngày 9 Tháng Ba cho mùa Thu sẽ không thể nhập cảnh vào Mỹ,” USCIS nói.

Cơ quan này cho biết, các trường sẽ không cấp Form I-20 cho những ai là du học sinh mới hoặc chưa nhập cảnh vào Mỹ nếu lấy lớp học 100% online.

Theo luật hiện hành, du sinh phải có Form I-20, hoặc giấy chấp nhận của trường, để xin visa nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Trong một tài liệu hướng dẫn về chuyện này, được cập nhật hôm 15 Tháng Bảy, Cơ Quan Cảnh Sát Di Trú (ICE) cho biết du học sinh đang ở Mỹ và mới ghi danh học 100% online có thể tiếp tục ở lại.

Ngoài ra, du học sinh không thể ghi danh học vì trường đang tạm ngưng hoạt động vì COVID-19 vẫn có thể ở lại Mỹ.

Hồi Tháng Ba, khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát, nhiều trường ở Mỹ phải đóng cửa chuyển sang dạy online.

Lúc đó, ICE miễn quy định truyền thống trước nay là hạn chế số lớp học online đối với những du học sinh có visa F-1 và M-1.

Tuy nhiên, hôm 6 Tháng Bảy, ICE bất ngờ đảo ngược chính sách, yêu cầu du học sinh không được học online toàn phần. Theo quy định mới, nếu trường mà du học sinh theo học dạy 100% online thì một là họ phải chuyển sang trường nào có dạy trực tiếp, hai là họ phải rời khỏi nước Mỹ.

Thế là hai đại học Harvard University và MIT đâm đơn kiện.

Ngày 14 Tháng Bảy, chính quyền Donald Trump tuyên bố rút lại quy định này vào lúc sự việc được đưa ra xử tại tòa. (Đ.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT