Friday, March 29, 2024

Đức Giáo Hoàng Francis cử hành Lễ Lá ở Quảng Trường Thánh Phêrô, kêu gọi giới trẻ lên tiếng nói

VATICAN CITY (AP) – Đức Giáo Hoàng Francis khi cử hành thánh lễ Chủ Nhật Lễ Lá đã kêu gọi giới trẻ hãy đừng để bị át tiếng nói và hãy mạnh dạn lên tiếng bày tỏ cảm nghĩ của mình.

Thông điệp của Đức Giáo Hoàng được đưa ra tiếp theo sau cuộc họp của Giới Trẻ Công Giáo, trong đó những người trẻ này nói với Tòa Thánh Vatican rằng họ muốn thấy một giáo hội minh bạch và trung thực hơn, và cũng ở thời điểm một ngày sau khi hàng chục ngàn người trẻ tuần hành cùng những người khác ở Mỹ để đòi phải có sự kiểm soát súng chặt chẽ hơn.

Đức Giáo Hoàng Francis nói rằng “sự mong muốn làm người trẻ phải im lặng luôn luôn có,” và nêu ra nhiều cách đã từng được sử dụng để cho họ không lên tiếng nói, như “làm cho họ tệ đi, không để cho họ can dự vào sự việc, biến ước mơ của họ thành lạt lẽo và tầm thường.”

Nhưng Đức Giáo Hoàng Francis nói với giới trẻ rằng “Trong lòng các bạn có sự thôi thúc để kêu gào lên, ngay cả khi mà những người già như chúng tôi cũng như giới lãnh đạo cứ giữ im lặng.”

Đức Giáo Hoàng Francis, năm nay 81 tuổi, cử hành long trọng thánh lễ Chủ Nhật Lễ Lá trước hàng chục ngàn người tại quảng trường Thánh Phêrô, với nhiều người trong số này là giới trẻ về tham dự Ngày Giới Trẻ Công Giáo Thế Giới. (V.Giang)

Cảnh sát Orange County bắt được bạch phiến trị giá $8.4 triệu

MỚI CẬP NHẬT