Friday, April 19, 2024

Đức khuyên Mỹ chớ thay đổi lập trường về Jerusalem

JERUSALEM (AP) – Ngoại trưởng Đức vừa lên tiếng cảnh cáo chính phủ Mỹ rằng mọi hành động nhằm công nhận thánh địa Jerusalem là thủ đô Israel sẽ là điều nguy hiểm và có thể làm trầm trọng hơn nữa cuộc tranh chấp ở Trung Đông.

Ngoại Trưởng Sigmar Gabriel hôm Thứ Ba nói rằng “việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel không làm dịu đi sự tranh chấp mà ngược lại còn làm trầm trọng hơn nữa,” và hành động này “sẽ là một biến chuyển vô cùng nguy hiểm.”

Ông Gabriel cho báo chí hay tại tổng hành dinh NATO ở Brussels rằng “đây sẽ là điều tốt đẹp cho mọi người nếu việc công nhận không xảy ra.”

Các giới chức Mỹ thời gian gần đây cho hay có thể sẽ có việc loan báo công nhận Jerusalem là thủ đô Israel trong tuần này, khiến có các phản ứng gay gắt từ các quốc gia Ả Rập và Hồi Giáo.

Ông Gabriel cho biết Đức và các đồng minh trong khối EU tiếp tục ủng hộ giải pháp hai quốc gia Israel và Palestine sống hòa bình cạnh nhau.

Hãng thông tấn WAFA của nhà nước Palestine cho hay Tổng Thống Donald Trump thông báo với Tổng Thống Mahmoud Abbas trong cuộc điện đàm hôm Thứ Ba là sẽ dời tòa đại sứ Mỹ ở Israel từ thành phố Tel Aviv sang Jerusalem.

WAFA nói rằng ông Abbas khuyến cáo ông Trump rằng đây là một quyết định nguy hiểm cho nỗ lực hòa bình ở Trung Đông. (V.Giang)

Tối Cao Pháp Viện thuận với sắc lệnh di trú mới của TT Trump

MỚI CẬP NHẬT