Thiện Lê/Người Việt
SAN DIEGO, California (NV) – Để tiếp tục nỗ lực chống thù ghét “Stop The Hate” của California, tổ chức Dịch Vụ Truyền Thông Thiểu Số (EMS) mở hai buổi hội thảo với những đại diện cộng đồng và các tổ chức cộng đồng ở San Diego County.

Hội thảo với nhiều đại diện cộng đồng ở El Cajon
EMS mời nhiều đại diện cộng đồng đến El Cajon, thuộc San Diego County, hôm Thứ Năm, 9 Tháng Mười Hai, để dự buổi hội thảo tiếp theo của lần được tổ chức vào ngày 3 Tháng Tám.
Buổi hội thảo này cũng được tổ chức tại Trung Tâm Giải Trí Bostonia ở El Cajon, vẫn có nhiều đại diện cộng đồng đến dự, tuy không đông đảo như hồi Tháng Tám, nhưng vẫn có nhiều đại diện đến dự, có người Việt Nam, người Miến Điện, người Hồi Giáo, và nhiều sắc dân khác

San Diego County là một nơi đa văn hóa, có nhiều cộng đồng nhập cư, và điều đó có thể dẫn đến xung đột giữa các cộng đồng. Vì vậy, EMS mời nhiều lãnh đạo cộng đồng và lãnh đạo tôn giáo ở khu vực này đến dự hội thảo ở El Cajon để thảo luận về sự hỗ trợ, sự hợp tác, và sự thân quen giữa các cộng đồng qua sự hiểu biết về văn hóa hay tín ngưỡng của nhau.
Trong những tháng gần đây, các cộng đồng ở quận hạt này có một số xung đột do nhiều vấn đề chính trị gây ra, nên EMS muốn tiếp tục cho đại diện họp mặt để chia sẻ những biện pháp để giảm hiềm khích và hàn gắn nhiều cộng đồng.
Buổi hội thảo được ông Julian Đỗ, đồng giám đốc EMS, và cô Tuyền Nguyễn, quản lý chương trình “Stop The Hate” của tổ chức Catalyst ở San Diego County và Imperial County.
Các đại diện cho biết những cộng đồng cần có nhiều cuộc đối thoại, cần có sự quyết tâm để tạo ra một cộng đồng an toàn và vững mạnh, cần biết tôn trọng người khác, biết thỏa thuận tích cực với các cộng đồng khác.

Khi thảo luận về những thỏa thuận giữa các cộng đồng, các đại diện đưa ra nhiều ý kiến, trong đó có việc biết lắng nghe người khác, biết chịu trách nhiệm cho việc làm của mình, không chụp mũ người khác, và đặc biệt là không nghi ngờ cộng đồng khác.
Về những giá trị cộng đồng, những ý kiến được thảo luận gồm có bảo vệ quyền lợi, công lý, giúp nhiều người có tiếng nói, tìm cách giúp nhiều người có được bình đẳng, và làm giảm khoảng cách về nhiều vấn đề giữa các cộng đồng.
Những cách để giúp các cộng đồng hàn gắn gồm có chia sẻ thông tin, chia sẻ câu chuyện của nhiều người, có cách chuẩn bị kế hoạch bao gồm nhiều người, biết suy nghĩ đến các cộng đồng khác, và biết lắng nghe suy nghĩ của họ.

Hội thảo giữa truyền thông thiểu số và đại diện cộng đồng ở San Diego
Đến Thứ Năm, 14 Tháng Mười Hai, EMS tổ chức một buổi hội thảo tại văn phòng của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Á Châu San Diego, có sự tham dự của nhiều cơ quan truyền thông thiểu số và các tổ chức cộng đồng ở Nam California, trong đó có những tờ báo của người Miến Điện, người Philippines, người gốc Hispanic, người Phi Châu nhập cư, người Latino gốc Phi Châu và người nhập cư từ các nước tại vùng biển Caribbean. Buổi hội thảo của còn có sự tham gia của đại diện nhiều cộng đồng.
Người điều phối buổi hội thảo vẫn là ông Julian Đỗ và cô Tuyền Nguyễn, và có thêm sự hiện diện của bà Sandy Close, tổng giám đốc EMS.

Ông Julian Đỗ cho biết mục đích của buổi hội thảo là thảo luận những cách để giải quyết các vấn đề liên quan đến thù ghét, và kêu gọi truyền thông thiểu số phối hợp với các tổ chức cộng đồng.
Một vấn đề mà tiểu bang California đang đối mặt là tình trạng bắt nạt trong trường học.
Ông Julian cho hay đó là một vấn đề đang xảy ra khắp tiểu bang, và nguy hiểm vì trường học là nơi tạo ra cách hành xử trong tương lai của nhiều người trẻ tuổi.

Bà Sandy Close thì nói truyền thông thiểu số đến nay vẫn vững mạnh tuy cũng gặp nhiều khó khăn, có thể tiếp tục đăng nhiều câu chuyện về thù ghét, trong đó có tình trạng bắt nạt. Bà còn nói truyền thông thiểu số cần sự giúp đỡ của nhiều tổ chức bất vụ lợi vì họ là những người sát cánh phục vụ cộng đồng.
Không chỉ vậy, bà còn nhấn mạnh độc giả hay khán giả trong các cộng đồng thiểu số không thể dựa vào truyền thông dòng chính hay mạng xã hội để lấy tin tức về cộng đồng của mình được, nên cần có các cơ quan truyền thông và các tổ chức cộng đồng.
Sau đó, các cơ quan truyền thông và các tổ chức cộng đồng giới thiệu về nỗ lực chống thù ghét, có những ý kiến tương tự như buổi hội thảo hôm Thứ Năm. Đây còn là dịp để các cơ quan truyền thông gặp gỡ các tổ chức cộng đồng để tạo quen biết, sau đó hợp tác trong nỗ lực chống thù ghét của tiểu bang.

Bà Close sau đó cho hay EMS đang tổ chức một chương trình chống bắt nạt, giúp các tổ chức tiếp xúc với nhiều người trẻ tuổi về tình trạng đó, và còn có một cuộc thi viết để nhiều học sinh kể lại câu chuyện mình bị bắt nạt trong trường học.
Cuối cùng, bà kêu gọi các cơ quan truyền thông thiểu số cùng các tổ chức cộng đồng suy nghĩ về công việc và vai trò của họ trong nỗ lực ngăn chặn thù ghét. [đ.d.]
—
Liên lạc tác giả: [email protected]
































































































































