Thursday, April 25, 2024

Eric Trump: Đảng Cộng Hoà không còn nữa, mà là đảng Trump!

PALM BEACH, Florida (NV) – Ông Eric Trump, con trai thứ của cựu Tổng Thống Donald Trump, hôm Thứ Sáu, 14 Tháng Mười, khẳng định trên đài truyền hình bảo thủ Newsmax rằng: “Đảng Cộng Hoà không còn nữa,” và nhấn mạnh tổ chức bảo thủ quyền lực này bây giờ được định hình theo khuôn mẫu của cha mình đặt để.

Trên đoạn video clip trích cuộc phỏng vấn của ông Eric Trump với đài Newsmax do ông Ron Filipkowski, cựu biện lý liên bang và thành viên đảng Cộng Hoà, đưa lên Twitter cho thấy người con trai thứ của cựu tổng thống tuyên bố: “Cha tôi thay đổi đảng này ngay từ nền tảng. Không còn Đảng Cộng Hòa nữa, mà là ‘đảng Trump.’”

Ông Eric Trump, con trai thứ của cựu Tổng Thống Donald Trump. (Hình: John Moore/Getty Images)

Đây không phải là lần đầu tiên ông “Trump con” đưa ra nhận định “xoá sổ” đảng của Abraham Lincoln và Ronald Reagan.

Trong một lần khác xuất hiện trên đài Newsmax trước đây, hồi Tháng Tám, khi thảo luận về việc đảng Cộng Hoà loại bà Liz Cheney trong vòng bầu cử sơ bộ tại Wyoming, ông Eric cũng đã đưa ra nhận xét tương tự.

“Chẳng cần phải hỏi vì sao. Đó không còn là đảng Cộng Hoà nữa. Thực tế bây giờ đã thành  ‘đảng Trump.’”

Dân Biểu Liz Cheney, vốn sinh trưởng trong gia đình Cộng Hoà truyền thống khi là con gái của cựu Phó Tổng Thống Dick Cheney, người đã phục vụ các đời tổng thống Cộng Hoà từ thời ông Richard Nixon cho đến ông George W. Bush (Bush con). 

Bà Cheney bị ứng cử viên Harriet Hageman, người tán dương luận điệu “bầu cử gian lận” của cựu tổng thống và được ông này hậu thuẫn, đánh bại trong cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang Wyoming hồi Tháng Tám vừa qua.

Trong các cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua, 92% những ứng cử viên, cổ vũ luận điệu “bầu cử gian lận,” được ông Trump ủng hộ, đã giành được chiến thắng, theo Ballotpedia.

“Cha tôi thực sự lột xác đảng Cộng hòa của tầng lớp ‘RINO’ thành một đảng hoàn toàn mới,” ông Eric Trump phân tích.

“Thực tế phơi bày rằng cha tôi đã tạo một đảng hoàn toàn mới, đại diện cho những gì hoàn toàn khác so với đảng Cộng Hòa ngày trước từng ủng hộ. Cha tôi thực sự đã định nghĩa lại đảng này là gì, thể hiện quan điểm thế nào cho các cử tri.”

RINO (Republican In Name Only), là thuật ngữ mà cựu Tổng Thống Trump dùng để bài xích những người Cộng Hoà trung kiên không a dua theo luận điệu tuyên truyền “gian lận bầu cử” của ông.

Tại cuộc phỏng vấn trên đài Newsmax hôm Thứ Sáu vừa qua, ông Eric Trump cho rằng công chúng không chú ý đến các phiên điều trần của Uỷ Ban 6 Tháng Giêng vì đó chỉ là “thủ đoạn đánh lạc hướng” của đảng Dân Chủ.

Tuy nhiên, trái với nhận xét của con trai cựu tổng thống, các phiên điều trần của ủy ban đã thu hút sự quan tâm đáng kể, với các phiên điều trần trên truyền hình từ mùa Hè có trung bình 13.1 triệu người xem, trong đó buổi điều trần đầu tiên thu hút khoảng 20 triệu người. 

Một cuộc thăm dò của hệ thống truyền thanh công cộng PBS từ Tháng Bảy cho thấy 50% dân Mỹ đồng ý rằng cựu Tổng Thống Trump phải bị truy tố vì xách động cuộc bạo loạn tại Quốc Hội hôm 6 Tháng Giêng, 2021. Tuy nhiên, chỉ 28% tin rằng ông Trump thực sự bị truy tố. (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT