Friday, April 26, 2024

FBI điều tra lực lượng Vệ Binh bảo vệ DC, sợ nội gián tạo phản

WASHINGTON, DC (NV) – Giới chức Bộ Quốc Phòng cho biết đang lo ngại nội gián tạo phản từ những quân nhân lực lượng Vệ Binh Quốc Gia bảo vệ an ninh ngày đăng quang của Tổng Thống Đắc Cử Joe Biden. 

Trước tình trạng trên, FBI tiến hành điều tra khoảng 25,000 quân nhân được đưa vào Washington DC kể từ sau vụ bạo loạn tại Quốc Hội, theo AP hôm Chủ Nhật, 17 Tháng Giêng.

Ông Ryan McCarthy, bộ trưởng Lục Quân Mỹ. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

Ông Ryan McCarthy, bộ trưởng Lục Quân Mỹ, cũng xác nhận thông tin này.

Tuy nhiên, cho đến hiện tại, các lãnh đạo quân đội không thấy những bằng chứng nào cho thấy có đe dọa và kết quả cuộc điều tra chưa cho thấy có dấu nào cả.

Khoảng 25,000 binh lính được đưa vào thủ đô để bảo vệ an ninh thủ đô là con số gấp hai lần rưỡi so với những lễ đăng quang trước đó.

Số lượng lớn binh lính kể trên phản ánh lo âu về tình trạng an ninh tại thủ đô do những người ủng hộ Tổng Thống Donald Trump gây ra, liên tục đưa ra những cáo buộc “gian lận bầu cử” phi lý, mặc dù, có tuyên bố chuyển giao quyền lực êm thắm sau khi nổi loạn xảy ra. 

Các quân nhân thường xuyên được Bộ Quốc Phòng kiểm soát về những mối liên hệ với những tổ chức mang tư tưởng cực đoan, việc điều tra của FBI là biện pháp bổ sung để bảo đảm tránh rủi ro sơ sót.

Nhiều giới chức Ngũ Giác Đài cho biết việc điều tra đã được thực hiện ngay khi lực lượng Vệ Binh Quốc Gia được đưa về thủ đô sau vụ nổi loạn hôm 6 Tháng Giêng.

Lực lượng Vệ Binh Quốc Gia được triển khai bảo vệ Quốc Hội sau vụ bạo loạn ngày 6 Tháng Giêng. (Hình: Eric Thayer/Getty Images)

Mối e ngại về tình trạng tạo phản trong hàng ngũ quân nhân chỉ là một trong những vấn đề được đưa ra trong cuộc họp chuẩn bị kế hoạch bảo vệ an ninh trong ngày đăng quang.

Các giới chức cao cấp có mặt trong cuộc họp gồm Bộ Quốc Phòng, Vệ Binh Quốc Gia, các cơ quan an ninh liên bang, và cảnh sát DC.

Điều lo lắng nhất là một vụ nổi loạn có vũ trang của những nhóm thượng tôn da trắng, dân quân cực hữu, hoặc những cá nhân có tư tưởng cực đoan.

Đặt bom ở nhiều nơi là một trong những lưu ý chính trong cuộc họp.

Các ngã đường tại thủ đô Washington DC được canh gác nghiêm ngặt. (Hình: DANIEL SLIM/AFP via Getty Images)

Đại Tướng Daniel R. Hokanson, tư lệnh Vệ Binh Quốc Gia, cho biết đã gặp gỡ những quân nhân được điều động đến Washington DC và tiến trình điều tra diễn ra tốt đẹp.

Tướng Hokanson khẳng định các quân nhân Vệ Binh Quốc Gia đã được chuẩn bị chu đáo và kỹ càng để đối phó bất kỳ tình huống nào xảy ra.

“Đây là an ninh quốc gia của chúng ta. Chúng ta sẽ gửi thông điệp rõ ràng và chắc chắn đến tất cả quốc dân và cả thế giới rằng chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách thành công và trong ổn định,” Bộ Trưởng McCarthy tuyên bố. (MPL) [đ.d.]

MỚI CẬP NHẬT