Friday, March 29, 2024

FBI săn lùng kẻ giết cảnh sát viên ở Maine

SOMERSET COUNTY, Maine (NV) – Các giới chức công lực địa phương và liên bang hôm Thứ Bảy tiếp tục cuộc săn lùng, sang đến ngày thứ tư liên tục, để tìm kẻ đã bắn chết một cảnh sát viên ở tiểu bang Maine.

Hơn 200 nhân viên công lực từ nhiều tiểu bang và các cơ quan chính phủ đang tìm kiếm nghi can John D. Williams. Người này bị cáo buộc là bắn chết cảnh sát viên Eugene Cole thuộc văn phòng cảnh sát trưởng quận Somerset County hôm Thứ Tư, theo bản tin hãng thông tấn UPI.

Hôm Thứ Sáu, giới hữu trách trực tiếp kêu gọi Wiliams, 29 tuổi, hãy ra hàng.

“Chúng tôi sẽ làm mọi cách để giải quyết vấn đề này trong sự ôn hòa,” theo lời cảnh sát trưởng Somerset County, ông Dale Lancaster.

“Trong khi tiến hành cuộc điều tra, chúng tôi biết rằng anh ta muốn liên lạc với chúng tôi. Tôi muốn anh ta hiểu rằng chúng tôi sẵn sàng lắng nghe,” theo tin UPI.

Cơ quan điều tra liên bang Mỹ FBI đã đưa giải thưởng $20,000 cho ai cung cấp tin tức giúp bắt giữ nghi can Williams.

Một số nơi ở vùng Trung Bộ tiểu bang Maine nay đang trong tình trạng cửa đóng then gài trong khi nhân viên FBI và cảnh sát liên bang Mỹ cùng tham dự trong cuộc săn lùng nghi can.

Trung Tá John Cote thuộc cơ quan cảnh sát tiểu bang Maine cho hay họ mong có báo cáo của dân chúng về những gì khả nghi, bằng mọi cách, kể cả qua text điện thoại hay bằng các trang mạng xã hội.

Williams bị cáo buộc đã bắn chết ông Cole, người trong ngành cảnh sát đã 13 năm, rồi lấy xe tuần tiễu của ông này lái đi. Chiếc xe sau đó được tìm thấy vứt bên lề đường.

Cảnh sát hiện chưa rõ điều gì đưa đến việc nổ súng và nghi can Williams có kẻ đồng lõa trợ giúp hay không.

Ông Cole là cảnh sát viên đầu tiên bị giết ở Maine từ gần 30 năm nay. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT