Fed có thể cần lãi suất thật cao để ‘dập’ lạm phát

WASHINGTON, DC (NV) – Giới chức Ngân Hàng Trung Ương Liên Bang Mỹ (Fed) bày tỏ lo ngại trong một cuộc họp hồi tháng trước rằng để kiềm chế được lạm phát thì phải tăng thêm lãi suất, báo hiệu việc có thể cần tăng lãi suất mạnh hơn nữa để “dập” lạm phát, theo AP.

Trong cuộc họp vào hôm 14 và 15 Tháng Sáu, các nhà hoạch định chính sách thừa nhận rằng việc tăng lãi suất có thể sẽ khiến nền kinh tế suy yếu. Tuy nhiên đây là việc cần thiết để kéo lạm phát về lại mức mục tiêu 2% hằng năm của Fed, theo biên bản cuộc họp vừa được công bố hôm Thứ Tư, 6 Tháng Bảy.

Trụ sở Fed tại Washington, DC. (Hình: Win McNamee/Getty Images)

Sau cuộc họp này, Fed tiến hành tăng lãi suất căn bản lên thêm 0.75 điểm. Đây là mức tăng lớn nhất trong gần ba thập niên và là dấu hiệu cho thấy lãi suất sẽ tăng thêm vài lần nữa.

Fed đang nỗ lực thắt chặt tín dụng và kìm hãm lạm phát, với chỉ số hiện nay đạt đến mức 8.6%, cao nhất trong bốn thập niên qua và lan rộng ra nhiều khu vực của Mỹ. Người Mỹ bắt đầu nghĩ rằng lạm phát sẽ kéo dài hơn trước đây, một tâm lý khiến việc giảm tốc độ tăng giá gặp khó khăn hơn.

Trong bối cảnh các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần, lạm phát cao trở thành mối quan tâm hàng đầu của người Mỹ, gây ra mối đe dọa lớn đối với Tổng Thống Joe Biden và đảng Dân Chủ tại Quốc Hội.

Tại một cuộc họp báo sau cuộc họp của Fed hồi tháng trước, ông Jerome Powell, chủ tịch Fed, nói rằng việc tăng lãi suất một nửa hoặc ba phần tư điểm có khả năng diễn ra khi các nhà hoạch định chính sách họp vào cuối tháng. Biên bản công bố hôm Thứ Tư, 6 Tháng Bảy, xác nhận rằng các viên chức đồng ý với mức tăng này, mặc dù cả hai con số này đều vượt qua con số một phần tư mà Fed thường thực hiện.

Hồi tháng trước, Fed cũng dự báo giới chức sẽ tăng lãi suất căn bản lên 3.4% vào cuối năm nay. Nếu ở mức này thì lãi suất căn bản của Fed sẽ không thể kích thích tăng trưởng và có thể làm suy yếu nền kinh tế. Tuy nhiên biên bản cho thấy họ thậm chí có thể để lãi suất tăng vượt mức này.

Tại thời điểm diễn ra cuộc họp, các nhà hoạch định chính sách cho biết nền kinh tế phát triển từ Tháng Tư đến Tháng Sáu và người tiêu dùng vẫn chi tiêu mạnh. Nhưng kể từ đó thì nền kinh tế có dấu hiệu chậm lại, chi tiêu giảm. Doanh số bán nhà cũng giảm vì lãi suất thế chấp tăng vọt do ảnh hưởng từ việc Fed tăng lãi suất.

Những dấu hiệu trì trệ của kinh tế khiến nhiều người lo lắng rằng việc tăng lãi suất khiến nền kinh tế rơi vào suy thoái vào cuối năm nay hoặc năm sau. Khi đó Fed sẽ rất đau đầu, vì để kích thích tăng trưởng thì thường phải giảm lãi suất.

Ông Jerome Powell, chủ tịch Fed. (Hình: Olivier Douliery/AFP via Getty Images)

Một số nhà kinh tế nhận xét những nhìn nhận của Fed về nền kinh tế nước Mỹ là lỗi thời, dù mới chỉ được đưa ra ba tuần trước đó. Hiện nay giá dầu, lúa mì và các mặt hàng khác giảm, giá lương tăng trung bình và phát triển kinh tế bị chậm lại. Những xu hướng này cho thấy các nhà hoạch định chính sách của Fed không tăng lãi suất nhanh như cách thị trường tài chính mong đợi.

Trong cuộc họp hồi tháng trước, Fed dự báo tăng lãi suất lên nửa điểm, nhưng cuối cùng tại tăng ba phần tư điểm. Tại cuộc họp báo sau đó, ông Powell đề cập đến các dữ liệu cho thấy ngày càng có nhiều người tiêu dùng nghĩ rằng lạm phát sẽ kéo dài.

Đây là một dấu hiệu khiến ông Powell và Fed lo lắng vì tâm lý này dễ dẫn đến việc gia tăng giá cả với vòng xoáy giá cả-tiền lương. Tức là người lao động yêu cầu trả lương cao hơn để bù đắp chi phí, khi đó các công ty sẽ tăng giá sản phẩm để bù đắp chi phí lao động tăng cao.

Vậy nên Fed đang tìm cách thuyết phục công chúng rằng nỗ lực của họ có hiệu quả và kìm hãm được tốc độ tăng giá, cũng như giữ lạm phát trong tầm kiểm soát. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT