MIAMI, Florida (NV) – Tiểu bang Florida đang ghi nhận nhiều ca bệnh COVID-19 hơn bất kỳ tiểu bang nào khác tại Mỹ, trước tình trạng lượng người nhập viện ở một số khu vực tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch hồi Tháng Ba, 2020.
Theo Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), tiểu bang này chiếm 1/5 số trường hợp nhiễm mới so với 49 tiểu bang khác tại Mỹ khi ghi nhận 67,413 ca trong tuần qua, theo nhật báo Wall Street Journal.

Trong tuần qua, Florida ghi nhận tỷ lệ cứ mỗi 100,000 người, có 314 bị nhiễm bệnh, chỉ đứng sau tiểu bang Louisiana.
Tổng số ca nhiễm mới hằng tuần tại Florida đã tăng hơn bốn lần trong khoảng thời gian từ ngày 1 Tháng Bảy đến ngày 22 Tháng Bảy, lên mức cao nhất kể từ giữa Tháng Giêng.
Theo các nhà dịch tễ học, những nguyên nhân đưa đến tình trạng bùng phát hiện nay là tỷ lệ chích ngừa thấp, sự nới lỏng các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang và giãn cách, cùng lúc sự hoành hành của biến thể Delta rất dễ truyền nhiễm.
Bác Sĩ Jason Salemi, một nhà dịch tễ học tại đại học University of South Florida, cho biết: “Tất cả những yếu tố trên phối hợp cùng nhau, đó là hậu quả mà chúng ta đang thấy. Điều làm chúng ta phải lo ngại là chỉ số dịch bệnh đang tăng quá nhanh.”
Số người nhập viện ở Florida đã tăng mạnh trong tháng qua, lên tới 3,849 người vào ngày 17 Tháng Bảy, con số lớn nhất kể từ cuối Tháng Hai, theo một bảng kiểm tra dữ liệu do Bác Sĩ Salemi ghi nhận.
Đặc biệt, hiện nay bệnh nhân có xu hướng trẻ hơn với tỷ lệ 53% người dưới 60 tuổi, so với 30% tính từ đầu năm.
Các bệnh viện thuộc khu vực Đông Bắc Florida cho biết trong số các bệnh nhân đang nằm tại bệnh viện có 90% chưa chích ngừa và 70% trong số này nằm trong độ tuổi 40 đến 69.
Trước bùng phát lần này, 70% trong số người bệnh có tuổi từ 60 trở lên. (MPL) [qd]

















































































