WASHINGTON, DC (AP) – Giá cả hàng tiêu dùng Mỹ tăng vọt trong Tháng Sáu, cao nhất từ 13 năm nay, tiếp tục cho thấy chiều hướng lạm phát và tạo thêm lo ngại rằng sự phục hồi quá nhanh chóng của nền kinh tế khiến hàng hóa và dịch vụ trở nên đắt đỏ hơn.
Bản báo cáo hôm Thứ Ba, 13 Tháng Bảy, của Bộ Lao Động Mỹ cho thấy giá cả hàng tiêu dùng trong Tháng Sáu đã tăng 0.9% so với Tháng Năm, và 5.4% so với cả năm trước. Đây là mức gia tăng mạnh mẽ nhất trong thời gian 12 tháng kể từ Tháng Tám, 2008.

Nếu không kể đến giá dầu và khí đốt, vốn thường xuyên thay đổi, thì mức độ lạm phát của các mặt hàng ổn định đã tăng 4.5% trong năm qua, mức cao nhất kể từ Tháng Mười Một, 1991.
Sự leo thang lạm phát này, cùng lúc có sự phục hồi nhanh chóng của nền kinh tế từ đại dịch COVID-19, đang tạo thêm lo ngại rằng Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (Fed) có thể buộc phải thay đổi chính sách duy trì lãi suất thấp sớm hơn dự liệu, để kiểm soát số lượng tiền đổ vào thị trường.
Nếu Fed làm điều này thì sẽ tạo nguy cơ làm suy yếu nền kinh tế, có thể khiến tiến trình phục hồi bị khựng lại.
Tuy nhiên, các giới Fed trong thời gian qua đã liên tiếp cho hay rằng họ coi sự gia tăng của mức lạm phát chỉ là phản ứng nhất thời của thị trường trước sự thiếu hụt hàng hóa, cũng như các ngăn trở ngắn hạn khác trong khi nền kinh tế Mỹ nhanh chóng phục hồi.
Trong nhiều trường hợp, sự gia tăng trong giá cả là do thiếu thốn nguyên liệu cũng như hàng hóa ở khắp các lãnh vực kinh tế, từ chip điện tử cho tới xe hơi cũ, cùng là mức tiêu thụ tăng vọt khi người tiêu dùng đi chơi nhiều hơn, đi mua sắm, hay ăn tiệm nhiều hơn, nhưng lại không có đủ nhân viên phục vụ cho họ. Mức lương cũng tăng vọt cùng với sự gia tăng của giá các món ăn trong nhà hàng, giá vé phi cơ và giá phòng khách sạn.

Chỉ riêng trong tháng qua, giá trung bình một chiếc xe hơi cũ đã tăng 10.5%, mức gia tăng cao nhất kể từ khi giá cả này được bắt đầu ghi nhận vào Tháng Giêng, 1953. Sự gia tăng đó chiếm khoảng 1/3 trong tổng trị giá sự gia tăng hàng tháng trong ba tháng liền.
Giá phòng khách sạn tăng 7% trong Tháng Sáu, giá xe mới tăng 2%, con số gia tăng hằng tháng cao nhất kể từ Tháng Năm, 1981.
Giá cả ở nhà hàng tăng 0.7% hồi Tháng Sáu và 4.2% cho cả năm ngoái, một chỉ dấu cho thấy nhiều nơi đang tăng giá để bù đắp cho việc phải trả lương cao hơn cho nhân viên.

Cho tới nay, các nhà đầu tư đều phần lớn chấp nhận quan điểm của Fed là mức gia tăng lạm phát chỉ là trong giai đoạn ngắn hạn và sẽ sớm chấm dứt.
Các nhà đầu tư vào thị trường trái phiếu tin rằng mức lạm phát cho năm năm tới đây sẽ trung bình vào khoảng 2.4%, thấp hơn so với mức 2.7% hồi giữa Tháng Năm. (V.Giang) [qd]






















































































































