Friday, March 29, 2024

Giả triệu phú lên mạng lừa tình tiền phụ nữ, bị 4 năm tù

NEW YORK, New York (AP) – Một người đàn ông giả triệu phú lên mạng lừa gạt tình, tiền của các phụ nữ khắp vùng bờ biển Miền Đông nước Mỹ, vừa bị tuyên án hôm Thứ Năm với bản án gần 4 năm tù.

Thẩm phán tòa liên bang Mỹ Laura Taylor Swain gọi bị cáo John Edward Taylor là kẻ bịnh hoạn và nguy hiểm khi đưa ra bản án ba năm và 10 tháng tù, ngoài thời gian 14 tháng tù mà ông ta đã ở trong một vụ có liên hệ ở tiểu bang Virginia.

Thẩm phán Swain cho hay 16 trong số khoảng hơn hai chục nạn nhân của Taylor, từ New York tới Atlanta, bị lừa từ vài trăm đô la cho tới  $50,000 sau khi bị ông ta quyến rũ.

Bà cho biết một số nạn nhân bị khánh tận, trong khi những người khác lâm vào tình trạng chỉ số tín dụng ở mức xấu, và họ còn gặp sự sợ hãi, lo lắng, trầm cảm, bị đe dọa cho an toàn cá nhân của mình.

Vụ lừa gạt này bị chấm dứt sau khi một cặp vợ chồng, gặp Taylor trong một trận banh của đội Philadelphia Phillies, hôm 25 Tháng Tư, 2015, đi báo FBI.

Người chồng, được cho biết tên là D.S. trong hồ sơ ở tòa, là một trong sáu nạn nhân lên tiếng tại buổi tuyên án.

Ông này cho hay, Taylor, 48 tuổi, bỗng dưng tới làm quen với họ khi hai vợ chồng ông cùng các con đi xem trận đánh bóng chày. Taylor dẫn họ vào một cầu thang máy đặc biệt, xuống hàng ghế ngay đầu, nơi tất cả mọi người, từ kẻ dẫn vào chỗ ngồi cho tới khách chung quanh, đều hết lời ca ngợi ông Taylor.

Nhưng sau đó, người cha cho hay gia đình họ nhận ra rằng Taylor là “kẻ giả mạo, lường gạt.”

Ông nói rằng cả gia đình họ, vốn chỉ mất vài trăm đô la, đều bị lừa bởi người đàn ông “rất có sức thuyết phục này.”

Phụ tá biện lý Jonathan Rebold nói rằng Taylor từ năm 2009 tới 2016 khoe với mọi người trên các trang mạng chuyên về mai mối như Match.com, eHarmony, Craigslist và Seeking Arrangement, rằng ông ta là doanh gia hàng triệu phú trong lãnh vực dầu hỏa và địa ốc tại North Dakota. (V.Giang)

Southwest Airlines trả $15 triệu đô dàn xếp vụ thông đồng làm giá

MỚI CẬP NHẬT