WASHINGTON, DC (NV) – Ông Chris Magnus, giám đốc Cơ Quan Quan Thuế Và Biên Phòng Mỹ (CBP), vừa nộp đơn từ chức trong bối cảnh số lượng di dân tràn vào Mỹ từ Mexico tăng kỷ lục, theo AP.
Ông Magnus đệ đơn từ chức lên Tổng Thống Joe Biden vào hôm Thứ Bảy, 12 Tháng Mười Một, đồng thời bày tỏ niềm cảm kích khi có cơ hội phục vụ trong chính quyền Biden.

Bà Karine Jean-Pierre, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, cho biết ông Biden đã chấp thuận đơn từ chức của ông Magnus.
“Tổng Thống Biden đánh giá cao thâm niên gần 40 năm phục vụ của ông Magnus, cùng những đóng góp của ông ấy cho công cuộc cải cách ngành cảnh sát, khi đảm nhận chức cảnh sát trưởng ở ba thành phố của Mỹ,” theo bà Jean-Pierre.
Trong khi đó, theo hãng thông tấn AP đưa tin, ông Magnus thực chất bị yêu cầu từ chức, hoặc bị sa thải, khi làm việc chưa đầy một năm sau khi được bổ nhiệm.
Việc ông Magnus từ chức diễn ra trong bối cảnh Bộ Nội An Mỹ đang phải vật lộn để quản trị làn sóng di dân đến từ nhiều quốc gia bao gồm Venezuela, Cuba và Nicaragua.
Điều này xảy ra khi đảng Cộng Hòa có khả năng sẽ nắm quyền kiểm soát Hạ Viện vào Tháng Giêng tới đây, dự trù họ sẽ mở các cuộc điều tra về vấn đề biên giới.
Tính đến nay, có tới 2.38 triệu lượt người di dân bị chặn lại ở biên giới Mexico trong tài khóa kết thúc vào ngày 30 Tháng Chín, tăng 37% so với một năm trước đó.
Tổng số di dân bị chặn lại ở biên giới hàng năm đã vượt ngưỡng 2 triệu, được ghi nhận lần đầu tiên vào Tháng Tám, cao hơn gấp đôi mức cao nhất trong nhiệm kỳ Tổng Thống Trump hồi năm 2019.
Theo nguồn tin từ Los Angeles Times, ông Magnus bị Bộ Trưởng Nội An Alejandro Mayorkas yêu cầu từ chức, hoặc bị cách chức. (V.Giang) [kn]























































