Tuesday, April 23, 2024

Giám đốc CIA cảnh cáo tướng Iran về đe dọa Mỹ tại Iraq

SIMI VALLEY, California (AP) – Giám đốc cơ quan tình báo CIA của Mỹ, ông Mike Pompeo, hôm Thứ Bảy cho hay ông gửi một bức thư đến một tướng lãnh cao cấp hàng đầu của Iran, cảnh cáo ông này rằng chính phủ Mỹ sẽ coi là Tehran có trách nhiệm về bất cứ cuộc tấn công nào nhắm vào các mục tiêu Mỹ ở Iraq.

Ông Pompeo, người từng đưa ra các phát biểu cứng rắn về Iran, cho hay ông gửi lá thư đến Tướng Qassem Soleimani, một thành viên cao cấp của Vệ Binh Cách Mạng Iran và cũng là người chỉ huy lực lượng Quds, chiến đấu bên ngoài lãnh thổ Iran.  Tuy nhiên Soleimani không mở lá thư này ra.

“Tôi gửi lá thư vì ông ta từng nói rằng các đơn vị dưới quyền chỉ huy của ông ta có thể đe dọa các mục tiêu Mỹ ở Iraq,” theo ông Pompeo, cho hay khi tham dự một diễn đàn quốc phòng tại Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute ở vùng Simi Valley, California.

“Điều tôi muốn nói với ông ta trong bức thư đó là: chúng ta sẽ buộc ông và Iran có trách nhiệm về hành động của họ và chúng ta muốn chắc chắn rằng cá nhân ông Soleimani và thành phần lãnh đạo Irann hiểu rõ ràng điều này.”

Vị giám đốc CIA cho hay Iran đang có nỗ lực tăng cường ảnh hưởng của mình khắp vùng Trung Đông.

Trong cuộc thảo luận liên quan đến nhiều vấn đề, ông Pompeo từ chối không trả lời câu hỏi về các tin đồn nói rằng sẽ thay thế ông Rex Tillerson trong chức vụ ngoại trưởng Mỹ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT