Sunday, April 28, 2024

Giám đốc Tình Báo Mỹ: ‘Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất cho tự do’

WASHINGTON, DC (NV) – Giới chức tình báo cao cấp nhất của Mỹ hôm Thứ Năm, 3 Tháng Mười Hai, nói rằng Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất cho dân chủ và tự do trên thế giới, kể từ Đệ Nhị Thế Chiến tới nay, và cũng cáo buộc rằng Bắc Kinh tìm cách thống trị thế giới.

Trong bài xã luận đăng trên tờ Wall Street Journal, ông John Ratcliffe, giám đốc Tình Báo Quốc Gia, viết: “Tin tình báo có được rất rõ ràng: Bắc Kinh tìm cách thống trị Mỹ và cả trái đất này về mặt kinh tế, quân sự và kỹ thuật.”

Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia Mỹ John Ratcliffe. (Hình: AP Photo/Evan Vucci)

Ông Ratcliffe, một cựu dân biểu đảng Cộng Hòa được Tổng Thống Trump bổ nhiệm vào chức vụ cao cấp nhất ngành tình báo Mỹ chỉ mấy tháng trước đây, nói rằng Trung Quốc là “mối đe dọa lớn nhất cho nước Mỹ ngày hôm nay, và là mối đe dọa lớn nhất cho dân chủ và tự do toàn thế giới, kể từ thời Đệ Nhị Thế Chiến.”

Ông cho hay đã dồn nhân sự và phương tiện của cơ quan tình báo với ngân sách thường niên là $85 tỷ này để gia tăng chú trọng vào Trung Quốc.

Theo ông Ratcliffe thì phương thức gián điệp kinh tế của Trung Quốc có thể tóm gọn trong ba chữ: “Rob, Replicate and Replace” (Cướp, Sao Chép và Thay Thế).

Ông giải thích rằng chiến lược của Trung Quốc là cho các công ty của họ đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ, sao chép và sau đó thay thế các công ty Mỹ trên thị trường thế giới.

Một phát ngôn viên tòa Đại Sứ Trung Quốc ở Washington bác bỏ các phát biểu của ông Ratcliffe là “xuyên tạc sự thật” và cũng cho thấy “cách suy nghĩ thời Chiến Tranh Lạnh” còn tồn tại trong một số người phía Mỹ.

Bà Bonnie Glaser, một chuyên gia về Á Châu tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc tế (CSIS), nói rằng các phát biểu của ông Ratcliffe có vẻ nhằm củng cố nền tảng cho đường hướng đối phó cứng rắn hơn với Trung Quốc, trước khi Tổng Thống đắc cử Joe Biden tuyên thệ nhậm chức vào 20 Tháng Giêng, 2021.

Bà cho hay: “Điều này có vẻ là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm trói tay ông Biden và giới hạn những gì ông có thể làm trong chính sách với Trung Quốc. Trong các thời chính phủ trước đây, thường thì người ta tránh có các hành động như vậy trong thời gian chuyển tiếp chính quyền, nhưng chính phủ của Tổng Thống Trump đã cho thấy không tuân thủ những gì gọi là ‘chuẩn mực’ đó.” (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT