Friday, April 26, 2024

Giáo phận ở Minnesota trả $210 triệu dàn xếp các vụ kiện xâm phạm tình dục

SAINT PAUL, Minnesota (AP) – Giáo phận St. Paul và Minneapolis ở tiểu bang Minnesota hôm 31 Tháng Năm loan báo thỏa thuận dàn xếp trị giá $210 triệu với 450 nạn nhân từng bị các linh mục xâm phạm tình dục.

Đây sẽ là thỏa thuận lớn thứ nhì trong các vụ tai tiếng tình dục làm rung chuyển giáo hội Công Giáo ở Mỹ.

Luật sư của các nạn nhân, ông Jeff Anderson, nói rằng số tiền nói trên, vào khoảng $210,290,724, sẽ được đưa vào một quỹ chung để trả cho các nạn nhân, và số tiền cho từng cá nhân sẽ được quyết định tùy theo trường hợp.

Luật sư Anderson cho hay nay chỉ còn chờ sự đồng ý của một thẩm phán đặc trách về hồ sơ khai phá sản của giáo phận St. Paul và Minneapolis, sau đó các nạn nhân sẽ có quyền bỏ phiếu xem có đồng ý với thỏa thuận dàn xếp này hay không.

“Chúng tôi đã thay đổi được lề lối xét đoán việc tai tiếng này,” theo lời ông Jim Keenan, người từng bị một linh mục ở vùng Twin Cities xâm phạm tình dục trong thập niên 80.

“Họ nay phải lắng nghe các nạn nhân và giá phải trả nay rất lớn.”

Tổng Giám Mục Bernard Hebda cho hay ngài cám ơn các nạn nhân đã can đảm lên tiếng và cho hay ngài hy vọng là thỏa thuận này sẽ đem lại sự an ổn tinh thần cho họ.

Năm 2007, giáo phận Los Angeles cũng đạt thỏa thuận dàn xếp với 508 nạn nhân và phải trả $660 triệu. (V.Giang)

DMV California mở cửa thêm Thứ Bảy tại 40 chi nhánh

MỚI CẬP NHẬT