MADISON, Wisconsin (NV) – Giới chức bầu cử từ khắp nơi trên cả nước Mỹ, trong cuộc họp được bảo vệ an ninh chặt chẽ vào hôm Thứ Ba, 19 Tháng Bảy, để chuẩn bị cho những thử thách trong kỳ bầu cử tới, trong bối cảnh chuỗi cung ứng gặp nhiều vấn đề, kể cả thiếu giấy dùng trong bầu cử, từ việc in lá phiếu cho đến những sticker “Tôi Đã Bỏ Phiếu” (I Voted) trong nhiều năm tới, theo AP.
Cuộc họp mùa Hè của Hiệp Hội Các Giám Đốc Bầu Cử Tiểu Bang quy tụ gần 200 người, gồm giám đốc bầu cử từ 33 tiểu bang, các chuyên gia an ninh bầu cử, các nhóm khuyến khích bầu cử, nhà cung cấp máy móc dùng trong các phòng đầu phiếu, và một số giới chức chuyên môn khác.

Các chuyên gia an ninh bầu cử cảnh báo rằng vấn đề chuỗi cung ứng có thể ảnh hưởng đến nguồn cung cấp giấy, cơ phận máy tính và những thứ khác. Ông Ed Smith, chủ tịch hội đồng điều phối ngành-chính phủ liên bang về an ninh bầu cử, cho biết các vấn đề thiếu hụt từ chuỗi cung ứng có thể ảnh hưởng việc bầu cử cho tới năm 2026.
Theo ông Smith, thời gian để nhận được cơ phận máy móc dùng trong bầu cử sẽ lâu hơn bình thường hai đến ba lần, đồng thời chi phí cũng cao hơn. Ngoài ra giới chức bầu cử cũng nên chuẩn bị cho những tình huống khó lường liên quan đến vận chuyển và phong tỏa do dịch.
Các vấn đề về chuỗi cung ứng phần lớn bắt nguồn từ đại dịch COVID-19 và trở nên trầm trọng hơn khi các nhà máy khắp thế giới đóng cửa và lượng nhân công giảm.
Giới chức bầu cử cho đợt bầu cử giữa nhiệm kỳ Tháng Mười Một này có thể đối mặt với tình trạng thiếu giấy in phiếu bầu, các phụ trang thông tin và những tài liệu để tiến hành bầu cử.
Theo ông Jim Suver, đồng chủ tịch nhóm an ninh bầu cử liên bang về vấn đề chuỗi cung ứng, thì cuộc khủng hoảng lớn nhất sẽ bắt đầu vào Tháng Chín, thời điểm tất cả các tiểu bang chuẩn bị cho bầu cử Tháng Mười Một. Ông cho rằng tích trữ giấy không phải là giải pháp, vì không còn giấy để tích trữ nữa. Tình huống xấu nhất có thể xảy ra là khi có nhu cầu in khẩn cấp với số lượng lớn.
Theo ông Smith, điều quan trọng là các khu vực cần hiệu đính các lá phiếu thật cẩn thận để không phải in lại phiếu bầu.
Việc xảy ra lỗi in ấn trong bầu cử không phải là chưa từng xảy ra. Ở Oregon, nhân viên bầu cử tại Clackamas County từng có hàng chục ngàn lá phiếu mã vạch bị mờ khiến máy kiểm phiếu không nhận được. Hoặc ở Lancaster County, Pennsylvania, một công ty in ấn gửi hàng ngàn lá phiếu mã ID bị sai.
Ngoài vấn đề thiếu giấy, cuộc họp kéo dài ba ngày này còn thảo luận các vấn đề khác có thể đe dọa việc điều hành phòng phiếu, cũng như cách thức kết nối với những cộng đồng khó tiếp cận. Đây là điều cần thiết vì giới chức bầu cử đang phải đối mặt với nguy hiểm khi cựu Tổng Thống Donald Trump và những người ủng hộ tuyên bố rằng cuộc bầu cử 2020 bị thay đổi kết quả. (V.Giang) [qd]






























































