Tuesday, April 23, 2024

Giới chức Mỹ: ‘Khoảng 170,000 người có lẽ đã xét nghiệm COVID-19’

WASHINGTON, DC (NV) – Tính đến nay, có lẽ Mỹ xét nghiệm khoảng 170,000 người, Bác Sĩ Deborah Birx, thành viên đội đặc nhiệm chống COVID-19 của Tòa Bạch Ốc, cho đài CNN biết hôm Thứ Sáu, 20 Tháng Ba.

“Tôi biết, nhìn chung, tỉ lệ dương tính của chúng ta là từ 9% đến 11%,” bà Birx nói. “Nếu 90% là âm tính, có thể tính ra được chúng ta đã làm bao nhiêu xét nghiệm.”

Mỹ hiện có hơn 18,000 ca COVID-19 đã được xác nhận.

Tại buổi họp báo hôm Thứ Năm, Phó Tổng Thống Mike Pence cho hay “mỗi ngày có hàng chục ngàn người làm xét nghiệm.”

Và hôm Thứ Sáu, Tổng Thống Donald Trump cho biết: “Chúng ta có một hệ thống rất tốt. Hệ thống này hầu như đã sẵn sàng. Nhưng nó có thể xét nghiệm hàng triệu người.”

Hiện tại, việc xét nghiệm đang được tiến hành ở nhiều nơi khác nhau, như phòng thí nghiệm y tế công, bệnh viện, và phòng thí nghiệm tư nhân.

Các giới chức y tế Mỹ cho hay họ đang thành lập hệ thống nhằm chia sẻ thông tin với Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), theo yêu cầu pháp luật.

Bác Sĩ Birx cho rằng số ca nhiễm lẽ tăng cao trong những ngày tới vì các  phòng thí nghiệm đang phân tích rất nhiều xét nghiệm còn tồn đọng.

Cũng theo lời bà Birx, các giới chức Mỹ đang nghiên cứu nhiều cách để tăng sức chứa cho bệnh viện cũng như giảm tình trạng thiếu đồ bảo hộ như áo choàng và khẩu trang.

Bệnh viện có thể cân nhắc “lập khoa COVID,” giống như ở một số nước khác.

Các giới chức đang kiểm tra bệnh viện cựu chiến binh cũng như trung tâm giải phẫu xem có còn chỗ hay không.

“Vì bây giờ chúng ta đã yêu cầu bệnh nhân bỏ phẫu thuật tùy chọn, nên có dư ra rất nhiều giường mà có sẵn máy thở sử dụng được,” Bác Sĩ Birx giải thích.

Ngoài việc dùng mặt nạ chống độc N95, Bác Sĩ Birx nói bà muốn cho người dân lựa chọn “tự xét nghiệm” COVID-19.

Nếu làm được như vậy, “Chúng ta có thể không cần dùng thiết bị bảo hộ cá nhân ở cơ sở xét nghiệm,” bà giải thích. (Th.Long)

MỚI CẬP NHẬT