SAN DIEGO, California (NV) – Nhà chức trách Mỹ hôm Thứ Hai, 16 Tháng Năm, thông báo đã khám phá ra một đường hầm buôn lậu ma túy dài bằng sáu sân banh, dẫn từ Tijuana, Mexico, đến một nhà kho trong một khu công nghiệp ở Mỹ, theo bản tin hãng thông tấn AP.
Đường hầm bí mật từ Tijuana đến San Diego, California, có hệ thống đường sắt, hệ thống thông gió, điện và tường được gia cố chắc chắn, bị phát giác gần cửa biên giới Otay Mesa ở San Diego. Hàng chục đường hầm với kết cấu phức tạp đã được tìm thấy trong khu vực này trong hai thập niên qua.

Giới chức Mỹ hiện chưa rõ đường hầm này đã hoạt động trong bao lâu và số lượng ma túy được đưa qua đường hầm mà không bị phát giác là bao nhiêu. Cuộc điều tra liên quan thu giữ 1,762 pound (799 kg) cocaine, 165 pound (75 kg) ma túy và 3.5 pound (1.6 kg) heroin.
Sáu người liên quan, từ 31 đến 55 tuổi, đều là cư dân Nam California, đã bị buộc tội phân phối cocaine.
Đường hầm nằm trong một trong những đoạn đường biên giới kiên cố nhất, cho thấy những hạn chế về bức tường biên giới trên mặt đất. Tuy được coi là hiệu quả để chống lại những đường hầm nhỏ, được xây dựng thô sơ được gọi là “lỗ chuột” (gopher hole), nhưng các bức tường biên giới không thể ngăn chặn những đường hầm phức tạp bên dưới lòng đất.
Đoạn hầm mới nhất, được tìm ra vào Thứ Sáu, 13 Tháng Năm, có đường kính 4 foot (1.2 mét), sâu khoảng sáu tầng lầu và dài một phần ba dặm (532 mét) đến Tijuana.
Dựa vào tang vật bị thu giữ, có thể thấy ma túy gây nghiện nặng đã trở thành mặt hàng buôn lậu thay thế cần sa, thường bị phát hiện với số lượng hàng tấn trong các đường hầm trước khi được California hợp pháp hóa vào năm 2019.
Các loại ma túy, như heroin, methamphetamine và fentanyl, thường được buôn lậu qua các cửa khẩu chính thức từ Mexico vì kích thước nhỏ và không có mùi, khó bị phát giác. Nhưng các đường hầm giúp những kẻ buôn lậu chuyển ma túy với số lượng rất lớn với tốc độ rất nhanh.
Đầu bên kia đường hầm ở Mỹ là một nhà kho có tên là “Công viên Amistad” trên một con phố nhộn nhịp vào ban ngày nhưng lại yên tĩnh vào ban đêm.
Theo hồ sơ nộp tại tòa án liên bang ở San Diego, sau khi quan sát, theo dõi một ngôi nhà chứa ma túy trong khu vực, giới chức bắt đầu chặn các xe đã từng đến đây hoặc một nhà kho gần biên giới, thu giữ hàng chục thùng cocaine.
Các công tố viên liên bang cho biết cảnh sát sau đó đã ập vào căn nhà kho. Tuy không tìm thấy ma túy, nhưng cảnh sát đã thấy đường hầm bí mật.

Khoảng 15 đường hầm phức tạp ở biên giới California với Mexico đã được phát giác kể từ năm 2006.
Nhiều đường hầm, bao gồm cả đường hầm được công bố hôm Thứ Hai, nằm trong khu vực công nghiệp Otay Mesa ở San Diego, nơi có đất sét tạo điều kiện thuận lợi cho việc đào hầm và xây nhà kho.
Những con hầm xuyên biên giới xuất hiện từ đầu thập niên 1990 và phần lớn được sử dụng để buôn lậu cần sa. Cơ Quan Bài Trừ Ma Túy Mỹ cho biết vào năm 2020 rằng các đường hầm thường được tìm thấy ở California và Arizona và có liên hệ với băng đảng Sinaloa ở Mexico.
Nhà chức trách không liên hệ đường hầm mới được phát giác với bất kỳ băng đảng cụ thể nào, đồng thời tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ dù không biết đường hầm đã hoạt động được bao lâu.
“Không có ánh sáng ở phía cuối đường hầm đối với buôn lậu ma túy,” ông Randy Grossman, biện lý tại Tòa Liên Bang Địa Hạt Nam California, cho biết. “Chúng tôi sẽ triệt phá mọi con đường hầm buôn lậu dưới lòng đất nhằm ngăn chặn ma túy tràn vào đường phố và phá hoại cộng đồng.”
Theo luật liên bang, giới chức phải lấp đầy các đường hầm tìm thấy ở lãnh thổ Mỹ bằng bê tông. (V.Giang) [qd]

































































