Thursday, April 18, 2024

Lãnh đạo Dân Chủ muốn hợp thức hóa cần sa trong luật liên bang

WASHINGTON, D.C. (AP) — Giới chức cao cấp nhất phía Dân Chủ tại Thượng Viện Mỹ cho hay ông ủng hộ việc hợp thức hóa sử dụng cần sa trong luật liên bang.

Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (Dân Chủ, New York) hôm Thứ Sáu nói rằng ông sẽ đưa ra dự luật theo đó sẽ đưa cần sa ra khỏi danh sách các loại thuốc phải chịu sự kiểm soát của liên bang, một hình thức hợp thức hóa việc sử dụng.

Dự luật của Thượng Nghị Sĩ Schumer sẽ để cho các tiểu bang tự quyết định có coi cần sa là ma túy hay không. Theo dự luật này, chính phủ liên bang vẫn có quyền thi hành luật chống đưa cần sa vào những tiểu bang nơi còn bị cấm, và cũng kiểm soát việc quảng cáo để không nhắm vào trẻ em.

Có tám tiểu bang và District of Columbia nay cho phép việc dùng cần sa cho mục tiêu giải trí và nhiều tiểu bang khác cho dùng cần sa với mục đích y tế.

Tòa Bạch Ốc hồi tuần qua nói rằng Tổng Thống Donald Trump ủng hộ luật bảo vệ kỹ nghệ cần sa ở những nơi mà việc dùng cần sa là hợp pháp.

Cựu chủ tịch Hạ Viện Mỹ, ông John Boehner cũng vừa loan báo rằng ông đã thay đổi lập trường về cần sa và nay sẽ khuyến khích hợp thức hóa dùng cần sa để giúp các cựu chiến binh và đối phó với dịch nghiện chất ma túy trong thuốc giảm đau. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, 20 tháng 4 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT