WASHINGTON, DC (NV) – Ông Rudolph Giuliani, từng là cố vấn của cựu Tổng Thống Donald Trump, đang thảo luận với ủy ban Hạ Viện chịu trách nhiệm điều tra vụ bạo động tấn công vào tòa nhà Quốc Hội Mỹ ngày 6 Tháng Giêng và có thể đồng ý trả lời các câu hỏi của họ, theo New York Times vào cuối ngày Thứ Bảy, 12 Tháng Giêng.
Các cuộc thảo luận vẫn có thể không đi đến thỏa thuận cuối cùng và chưa rõ liệu ông Giuliani có thể cung cấp bao nhiêu thông tin.

Tuy nhiên ông Giuliani là người ít thù hằn nhất với các bên điều tra vụ 6 Tháng Giêng so với những người khác trong nhóm của ông Trump. Nếu ông Giuliani chịu hợp tác thì có thể tạo ra bước thay đổi lớn.
Hồi tháng trước, ủy ban Hạ Viện tống đạt giấy đòi đến ông Giuliani và ba phụ tá khác của ông Trump, bao gồm hai luật sư là bà Jenna Ellis và bà Sidney Powell, cùng ông Boris Epshteyn, cố vấn chiến dịch.
Dân Biểu Bennie Thompson (Dân Chủ – Mississippi), chủ tịch ủy ban điều tra, cho báo chí hay rằng: “Bốn cá nhân mà chúng tôi gửi giấy đòi là những người tuyên truyền các thuyết âm mưu về gian lận bầu cử, nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử hoặc liên can trực tiếp với cựu tổng thống nhằm ngăn chặn việc kiểm phiếu đại cử tri.”
Các thông tin trước đây cho thấy ông Giuliani là người đóng vai trò khởi xướng trong kế hoạch chiếm giữ máy bỏ phiếu một tuần sau bầu cử bằng cách sử dụng Bộ Nội An. Ông cũng đang bị cáo buộc phỉ báng trong vụ kiện do công ty Dominion Voting Systems đệ trình, vì tố cáo công ty này cố gắng giúp đương kim Tổng Thống Joseph Biden giành phiếu bầu năm 2020.
Lập trường cởi mở hơn với các cuộc điều tra khiến ông Giuliani khác biệt so với một số nhân chứng quan trọng khác.
Năm ngoái ông Steven Bannon, cựu phụ tá Tòa Bạch Ốc, bị truy tố sau khi từ chối hợp tác với phía điều tra viên quốc hội.
Còn ông Mark Meadows, chánh văn phòng trước đây của ông Trump, bị chuyển sang Bộ Tư Pháp sau khi từ chối phỏng vấn.
Trong quá trình điều tra vụ 6 Tháng Giêng, ủy ban Hạ Viện phỏng vấn khoảng 500 nhân chứng và đưa ra hơn 100 trát hầu tòa. Ít nhất 18 đồng minh của ông Trump từ chối hợp tác. (V.Giang) [kn]




































































