WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Tư Pháp hôm Thứ Tư, 5 Tháng Mười, tuyên bố công ty GM Financial đồng ý trả hơn $3.5 triệu cho nhiều quân nhân Mỹ bị thu hồi xe trái phép bên cạnh hàng ngàn người bị từ chối yêu cầu chấm dứt hợp đồng thuê xe, theo UPI.
GM Financial, công ty trực thuộc General Motors, bị cáo buộc nhiều lần vi phạm đạo luật Civil Relief Act. Công ty đã thu hồi 71 xe của các quân nhân Mỹ và từ chối hơn 1,000 yêu cầu chấm dứt hợp đồng thuê xe.

Luật liên bang SCRA cấm các công ty kinh doanh xe hơi thu hồi xe của quân nhân mà không có lệnh của tòa. Ngoài ra, các quân nhân được phép kết thúc hợp đồng thuê xe lớn và không phải trả thêm lệ phí nếu họ nhận được lệnh từ quân đội.
Bà Kristen Clarke, phụ tá bộ trưởng Tư Pháp, nhấn mạnh các quân nhân Mỹ không nên phải chịu khó khăn tài chính trong quá trình phục vụ đất nước. “Cơ quan Dân Quyền (CRD) cam kết thực thi luật bảo vệ quyền lợi cho các quân nhân để họ có thể cống hiến sức lực cho việc bảo vệ đất nước,” bà tuyên bố.
Bộ Tư Pháp bắt đầu điều tra GM Financial sau khi nhận nhiều khiếu nại của các binh sĩ từ năm 2015. Trong một trường hợp, GM Financial yêu cầu một quân nhân Mỹ trả hơn $15,000 sau khi người này yêu cầu chấm dứt hợp đồng thuê xe sớm do nhận được lệnh chuyển sang nước ngoài hoạt động.
Bộ Tư Pháp cáo buộc GM Financial không thực hiện đúng cách yêu cầu chấm dứt hợp đồng thuê của quân nhân, dẫn đến hơn 1,000 trường hợp vi phạm SCRA.
GM Financial đã đồng ý trả $3,534,171 cho các quân nhân bị ảnh hưởng và nộp phạt dân sự $65,480. GM Financial cũng sẽ trả ít nhất $10,000 cho từng người trong số 71 quân nhân bị thu hồi xe trái phép.
“Vì các quân nhân của chúng ta đã không màng mạng sống của họ để bảo vệ đất nước, chúng tôi quyết tâm bảo vệ quyền lợi của họ ở quê nhà,” Biện Lý Chad Meacham tại Texas cho biết. (V.Giang) [qd]
























































