WASHINGTON, DC (NV) – Hạ Viện vừa thông qua dự luật lưỡng đảng nhằm cung cấp ngân sách cho các cơ quan chính phủ liên bang thêm một tháng nữa vào hôm Thứ Ba, 8 Tháng Hai, theo hãng thông tấn AP.
Dự trù trong tuần tới, Thượng Viện sẽ thông qua và gửi dự luật đến cho Tổng Thống Joe Biden để ký ban hành. Nếu không, chính phủ Mỹ sẽ hết tiền chi tiêu vào ngày 18 Tháng Hai và buộc phải đóng cửa hầu hết các cơ quan.

Dự luật cũng có kèm theo $350 triệu là kinh phí giải quyết vấn đề nhiên liệu quân sự rò rỉ làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng giếng nước uống, gần Pearl Harbor. Sự việc khiến gần 6,000 người bị ảnh hưởng sức khỏe. Quân đội phải di tản gần 4,000 gia đình đến khách sạn và vận chuyển các hệ thống lọc nước uống từ đất liền ra đảo.
Dự luật mới sẽ tài trợ cho hoạt động của chính phủ liên bang đến ngày 11 Tháng Ba. Giới lãnh đạo Quốc Hội hy vọng khoảng thời gian này đủ để họ đạt được thỏa thuận về tổng chi tiêu. Một khi đạt được thỏa thuận, họ sẽ soạn thảo 12 dự luật trình bày rõ cách các cơ quan chính phủ Mỹ chi tiêu tiền bạc, bao gồm mọi lãnh vực, từ quân sự, giáo dục, môi trường, cựu chiến binh, đến sức khỏe cộng đồng.
Ngoài ra, số tiền khoảng $14 tỷ của đạo luật chi cho cải thiện cơ sở hạ tầng trị giá $1,000 tỷ, kéo dài trong 10 năm của ông Biden, sẽ chỉ được sử dụng cho các chương trình xây cất khi Quốc Hội thông qua dự luật ngân sách chính thức cho phép.
Tài khóa của chính phủ Mỹ kéo dài từ 1 Tháng Mười đến 30 Tháng Chín. Tuy nhiên hiếm khi nào Quốc Hội có thể hoàn thành tất cả dự luật ngân sách vào ngày 1 Tháng Mười vì hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa luôn bất đồng ý kiến về các mục tiêu ưu tiên của mình.
Dân Biểu Rosa DeLauro (Dân Chủ-Connecticut) tuyên bố sẽ “không ai được lợi” nếu cứ phải sử dụng các đạo luật tài chánh ngắn hạn để chính phủ hoạt động. Còn Dân Biểu Kay Granger (Cộng Hòa-Texas) nói rằng thà như vậy còn tốt hơn để cho chính phủ liên bang đóng cửa. (V.Giang) [qd]




































































