Tuesday, April 23, 2024

TT Trump ký ban hành đạo luật kích thích kinh tế trị giá $2.2 ngàn tỷ

WASHINGTON, DC (AP) — Tổng Thống Donald Trump vừa ký ban hành đạo luật kích thích kinh tế trị giá $2,200 tỷ hôm Thứ Sáu, 27 Tháng Ba, sau khi Hạ Viện thông qua vào buổi sáng, và Thượng Viện thông qua hôm Thứ Năm.

“Đạo luật này sẽ làm cho mọi người cảm thấy nhẹ nhàng ngay lập tức,” ông Trump nói ngay sau khi ký.

Trước đó trong ngày, với sự nhanh chóng tối đa vào hoàn cảnh đặc biệt của đất nước, Hạ Viện Mỹ thông qua dự luật này và gửi ngay đến Tổng Thống Donald Trump để có thể ký ban hành.

Đạo luật này là sự trông đợi của người dân toàn nước Mỹ, với hy vọng sẽ giúp cứu vãn nền kinh tế cũng như hệ thống y tế đang bị lao đao do dịch COVID-19.

Hạ Viện Mỹ thông qua đạo luật bằng cách lên tiếng, chứ không bỏ phiếu từng người, do có sự hậu thuẫn của đông đảo dân biểu của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa.

Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi đặt bút ký sau khi đạo luật CARES được thông qua. (Hình: AP Photo/Andrew Harnik)

“Hôm nay chúng ta xác nhận rằng đất nước đang gặp cuộc khủng hoảng về kinh tế và y tế có tầm vóc lịch sử,” theo lời Chủ Tịch Hạ Viện, Dân Biểu Nancy Pelosi. 

Đạo luật vừa thông qua, có tên Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act, sẽ giúp hàng triệu người dân Mỹ được trợ giúp tới $1,200, gia tăng trợ cấp thất nghiệp, cho tiểu thương vay tiền cũng như giảm thuế cho các doanh nghiệp, và cũng đưa hàng tỷ đô la đến các tiểu bang và chính quyền địa phương vốn đang điêu đứng vì dịch COVID-19.

Tổng Thống Donald Trump nói ông sẽ ký ban hành đạo luật này ngay lập tức, trong lúc số tử vong vì virus đã vượt quá 1,300 và số người nhiễm bệnh đã lên tới hơn 93,000. Có khoảng 3.3 triệu người đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp hồi tuần qua. (V.Giang)

 

MỚI CẬP NHẬT