Hạ Viện thông qua dự luật gia tăng mức sản xuất chip điện toán ở Mỹ

WASHINGTON, DC (NV) – Phía đa số Dân Chủ tại Hạ Viện Mỹ hôm Thứ Sáu, 4 Tháng Hai, bất chấp sự cản ngăn của phía Cộng Hòa, thông qua một dự luật theo đó sẽ giúp nước Mỹ có thể cạnh tranh dễ dàng hơn với Trung Quốc về mặt kinh tế, đồng thời có thế đứng vững mạnh hơn trên trường quốc tế, qua việc gia tăng mức sản xuất chip điện tử trong nước và cải thiện chuỗi cung ứng cho kỹ nghệ nội địa.

Theo bản tin của hãng thông tấn AP, dự luật được thông qua với 222 phiếu thuận và 210 phiếu chống. Đây là bước đầu nhằm đạt được một trong những mục tiêu quan trọng của chính phủ Biden. Tuy nhiên, các quan sát viên nói rằng sẽ cần có sự thương thảo để giải quyết khác biệt giữa dự luật này và dự luật được Thượng Viện thông qua khoảng tám tháng trước đây.

Xưởng sản xuất chip điện tử của Intel ở Rio Rancho, New Mexico. (Hình minh họa: Jake Schoellkopf/Getty Images)

Tổng Thống Joe Biden kêu gọi hai viện lập pháp hãy nhanh chóng đạt thỏa thuận, nói rằng “Nước Mỹ không thể chờ đợi thêm nữa.”

Dự luật này dài khoảng 3,000 trang, có các điều khoản như trợ giúp $52 tỷ cho kỹ nghệ sản xuất chip bán dẫn và $45 tỷ để cải thiện chuỗi cung ứng cho kỹ nghệ sản xuất các món hàng kỹ thuật cao ở Mỹ.

Tuy nhiên, phía Dân Chủ cũng đưa vào dự luật này một số điều khoản khiến phía Cộng Hòa lo ngại về phí tổn và mức độ rộng lớn. Dân Biểu Adam Kinzinger ở Illionis là người phía Cộng Hòa duy nhất bỏ phiếu thuận. Trong khi đó Dân Biểu Stephanie Murphy ở Florida là người duy nhất phía Dân Chủ bỏ phiếu chống.

Dự luật này cũng gồm $8 tỷ tài trợ cho các quốc gia đang phát triển thích ứng với thay đổi khí hậu; $3 tỷ cho các cơ xưởng giúp Mỹ không phải lệ thuộc quá nhiều vào phụ tùng từ Trung Quốc cho các hệ thống thu năng lượng mặt trời; $4 tỷ giúp các cộng đồng có mức độ thất nghiệp cao hơn mức trung bình trên toàn quốc; cùng là $10 tỷ cho các tiểu bang tích trữ thuốc men và trang cụ y tế. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT