Friday, April 26, 2024

Xô té người biểu tình, 2 cảnh sát viên Buffalo bị truy tố tội hành hung

BUFFALO, New York (AP) – Các công tố viên hôm Thứ Bảy, 6 Tháng Sáu, cho hay hai cảnh sát viên ở thành phố Buffalo đã bị truy tố tội hành hung, sau khi có đoạn video cho thấy họ xô ngã một người đàn ông 75 tuổi đi biểu tình để phản đối việc ông George Floyd bị giết ở Minnesota.

Hai cảnh sát viên Robert McCabe và Aaron Torgalski ra trình diện vào sáng Thứ Bảy, không nhận tội hành hung cấp hai. Họ được tạm thả mà không cần phải đóng tiền tại ngoại hậu tra.

Trong cuộc họp báo hôm Thứ Bảy, Biện Lý John Flynn nói hai cảnh sát viên này đã vượt qua “lằn ranh giới hạn.”

Hai cảnh sát viên nói trên đã bị cho nghỉ việc không lương từ hôm Thứ Sáu, sau khi một toán nhân viên đài truyền hình ghi lại được cảnh đối đầu vào đêm hôm trước, lúc gần chấm dứt biểu tình.

Hình ảnh có được cho thấy nạn nhân, ông Martin Gugino, tiến tới các cảnh sát đội mũ có khiên che mặt, tay cầm dùi cui, đang giải tán đám đông ở quảng trường Niagara vào lúc ngay trước lúc giới nghiêm là 8 giờ tối.

Hai cảnh sát viên đẩy ông Gugino lùi lại, ông này té đập đầu xuống vỉa hè. Máu từ đầu nạn nhân tuôn ra trong lúc cảnh sát bước ngang qua. Một cảnh sát viên cúi xuống định xem tình trạng của nạn nhân thì bị một cảnh sát viên khác nắm áo xô đi.

Hình ảnh này đã gây nhiều phản ứng phẫn nộ.

Người ủng hộ hai cảnh sát viên bị bắt tập trung bên ngoài tòa án ở Buffalo, New York. (Hình: Madison Carter/WKBW via AP)

Trong cuộc họp báo hôm Thứ Bảy, Thống Đốc New York Andrew Cuomo nói: “Tôi nghĩ có sự phạm pháp qua những gì tôi thấy trong đoạn video. Tôi nghĩ điều thị trưởng và biện lý địa phương làm là đúng và tôi hoan nghênh phản ứng nhanh chóng của họ.”

“Điều chúng ta đã thấy thật là kinh tởm và ghê gớm, và tôi cũng nghĩ là phạm pháp,” ông Cuomo nói thêm.

Tuy nhiên có mấy chục cảnh sát viên sở cảnh sát thành phố Buffalo, trong đội đối phó tình trạng khẩn cấp, đã giận dữ việc hai đồng đội của họ bị truy tố nên đã yêu cầu được ra khỏi đội này. Nhưng các cảnh sát viên nói trên cho biết họ vẫn tiếp tục làm việc cho cơ quan cảnh sát thành phố. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT